Chuyên gia: Đe dọa của ông Trump không thể ngăn ảnh hưởng của Iran

Các chuyên gia cho rằng lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân sẽ không giúp ngăn chặn ảnh hưởng của Iran tại khu vực Trung Đông.
Chuyên gia: Đe dọa của ông Trump không thể ngăn ảnh hưởng của Iran ảnh 1Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền trung Iran. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo hãng Sputniknews, các chuyên gia cho rằng lời đe dọa hôm 16/10 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ không giúp ông đạt được mục tiêu của mình là ngăn chặn ảnh hưởng của Iran tại khu vực Trung Đông.

Giáo sư Mehran Kamrava của Đại học Ngoại giao Georgetown, Qatar nhận định chính sách mới của Mỹ đối với Iran sẽ không thể ép Tehran từ bỏ các chính sách khác mà Chính phủ Mỹ thấy "khó chịu."


[Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran]

Ông Kamrava nêu rõ: "Tôi không tin những mục tiêu đó sẽ có được những kết quả rõ ràng như Mỹ kỳ vọng, cụ thể là Iran cắt đứt quan hệ với lực lượng Hezbollah, kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và thay đổi những mục tiêu chính sách đối ngoại của Tehran."

Theo ông, chính sách của Tổng thống Trump không phải là do Iran vi phạm các điều khoản của JCPOA, mà vốn nước này không vi phạm, mà bởi vì cả Tổng thống Trump và đa số thành viên Quốc hội Mỹ vẫn không thích thỏa thuận năm 2015 do cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng John Kerry đàm phán.

Trong khi đó, Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Doug Macgregor cũng cho rằng chính sách mới của Tổng thống Trump sẽ hầu như không có ảnh hưởng tới việc thay đổi các chính sách của Iran. Tuy nhiên, ông Macgregor cảnh báo điều đó sẽ làm gia tăng đáng kể những nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran - nước có thể được Nga hậu thuẫn.

Ông Macgregor, một nhà sử học và chiến thuật quân sự, cũng cảnh báo rằng Mỹ không ở vị thế quân sự có thể phát động chiến tranh toàn diện với Iran, nhất là khi Nga ủng hộ Tehran và các đồng minh trong NATO từ chối tham gia cùng Washington.

Do vậy, ông Macgregor khuyến cáo Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ không hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và thay vào đó là giảm dần và rút các lực lượng quân sự Mỹ khỏi Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục