Chuyên gia Hàn Quốc bắt đầu thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Cuộc thị sát của các chuyên gia Hàn Quốc là nội dung đã được hai nước thống nhất trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 7/5.
Chuyên gia Hàn Quốc bắt đầu thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima ảnh 1Các bể chứa nước thải có chất phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 23/5, các chuyên gia Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc thị sát kéo dài hai ngày tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại do thảm họa động đất ở Nhật Bản, liên quan đến kế hoạch của nước này xả nước thải có chứa chất phóng xạ nồng độ thấp đã qua xử lý từ nhà máy này ra biển.

21 chuyên gia trong các lĩnh vực như bức xạ và lò phản ứng hạt nhân dự định chia sẻ kết quả kiểm tra của họ với dân chúng Hàn Quốc, trong bối cảnh lo ngại về tác động tiềm ẩn của việc xả nước thải này đối với môi trường đại dương.

Các hạng mục kiểm tra bao gồm hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến giúp giảm nồng độ chất phóng xạ, ngoại trừ triti, xuống mức an toàn theo quy định và bể chứa nước.

[Hàn Quốc-Nhật Bản bàn việc kiểm tra kế hoạch xả nước thải từ Fukushima]

Chính phủ Nhật Bản và doanh nghiệp vận hành nhà máy, Công ty Điện lực Tokyo, có kế hoạch bắt đầu xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý vào mùa Hè này qua một đường ống, sau khi pha loãng nước thải với nước biển theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn cung cấp những lời giải thích thấu đáo, bao gồm cả dữ liệu. Chúng tôi hy vọng rằng những hiểu biết về sự an toàn trong việc xả thải này sẽ sâu sắc hơn ở Hàn Quốc."

Theo chính phủ Hàn Quốc, ngoài đoàn thanh sát, thời gian vừa qua, các chuyên gia của nước này cũng tham gia quá trình kiểm chứng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời yêu cầu Nhật Bản cung cấp tài liệu để tự đánh giá về tính an toàn.

Hiện tại, IAEA đang tiến hành kiểm chứng kế hoạch của Tokyo căn cứ theo thỏa thuận quốc tế. Tới nay, IAEA đã 5 lần công bố báo cáo kiểm chứng. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục