Hàn Quốc-Nhật Bản bàn việc kiểm tra kế hoạch xả nước thải từ Fukushima

Theo kế hoạch, phái đoàn Hàn Quốc tiến hành kiểm tra thực địa việc xả nước thải từ Fukushima từ ngày 23-24/5, đây là nội dung đã được thống nhất trong hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản hôm 7/5.
Hàn Quốc-Nhật Bản bàn việc kiểm tra kế hoạch xả nước thải từ Fukushima ảnh 1Các bể chứa nước thải có chất phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tham vấn tại Seoul thảo luận chi tiết về việc Hàn Quốc cử phái đoàn chuyên gia đến Nhật Bản để kiểm tra thực địa kế hoạch xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Cuộc họp cấp vụ trưởng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ngày 12/5.

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và khoa học Yun Hyun-soo đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc tại cuộc họp, còn phía Nhật Bản do Vụ trưởng Vụ giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao, Atsushi Kaifu dẫn đầu.

Cuộc họp được tổ chức để thảo luận chi tiết về các hoạt động kiểm tra thực địa của phái đoàn Hàn Quốc theo kế hoạch từ ngày 23-24/5 - như đã thống nhất trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 7/5.

Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước của Hàn Quốc, ông Park Ku-yeon, cho biết mục đích hoạt động của đoàn thanh sát gồm các chuyên gia Hàn Quốc phái cử tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản là nhằm kiểm chứng tính an toàn của toàn bộ quá trình xả nước thải nhiễm xạ ra biển.

Đoàn thanh sát của Hàn Quốc - bao gồm các chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực quy chế an toàn, khoảng 20 người - sẽ trực tiếp xác minh việc vận hành các trang thiết bị lọc và xả nước thải nhiễm xạ ra biển, năng lực phân tích vật chất phóng xạ; và nắm bắt các thông tin cần thiết cho việc phân tích kỹ thuật, khoa học.

Ít có khả năng các chuyên gia dân sự hay thành viên các tổ chức dân sự được đưa vào danh sách đoàn.

[Sắp thảo luận kế hoạch của Nhật Bản về xả nước thải từ Fukushima]

Chính phủ Hàn Quốc sẽ có thể xem xét và phân tích tổng hợp về tính an toàn của việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển, dựa trên những tài liệu mà Nhật Bản công bố và những tài liệu mà Hàn Quốc được Nhật Bản cung cấp, cũng như dựa trên chuyến thị sát hiện trường nhà máy Fukushima.

Bên cạnh đoàn thanh sát, các chuyên gia Hàn Quốc thời gian qua cũng tham gia quá trình kiểm chứng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời yêu cầu Nhật Bản cung cấp tài liệu để tự đánh giá về tính an toàn.

Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển từ mùa Hè năm nay.

IAEA hiện đang tiến hành kiểm chứng kế hoạch này của Tokyo căn cứ theo thỏa thuận quốc tế. Tới nay, IAEA đã 5 lần công bố báo cáo kiểm chứng. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu tới.

Trong khi đó, Yonhap ngày 11/5 đưa tin Tổng Thư ký Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương Henry Puna cho biết kế hoạch của Nhật Bản về việc xả nước bị nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Quần đảo Thái Bình Dương.

Hội nghị dự kiến được tổ chức tại Seoul cuối tháng này, trong hai ngày 29-30/5.

Trong cuộc họp báo gần đây với các phóng viên Hàn Quốc tại Thủ đô Suva của Fiji, ông Puna cho biết các quốc đảo Thái Bình Dương muốn xem xét kế hoạch xả nước thải của Nhật Bản "chi tiết hơn."

Ông Puna cho biết vấn đề này cũng đã được thảo luận với chính quyền Seoul trong Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Quốc-Quần đảo Thái Bình Dương - được tổ chức tại Busan hồi tháng 10 năm ngoái.

Hàn Quốc-Nhật Bản bàn việc kiểm tra kế hoạch xả nước thải từ Fukushima ảnh 2Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Một phái đoàn của các quốc đảo Thái Bình Dương gần đây cũng đã tới Nhật Bản để trao đổi với chính quyền Tokyo về vấn đề này.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida "đã cam kết" rằng Tokyo sẽ không xem xét việc xả nước "cho đến khi tất cả các bên hài lòng rằng nước an toàn và sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại hay ô nhiễm nào cho đại dương.”

Tổng Thư ký Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương Henry Puna nhấn mạnh Thái Bình Dương có "lịch sử lâu dài về di sản hạt nhân," lưu ý đến những thiệt hại trong quá khứ, chẳng hạn như ô nhiễm và các vấn đề sức khỏe, do các vụ thử hạt nhân do các cường quốc như Mỹ và Pháp tiến hành trong quá khứ.

"Các nhà lãnh đạo của chúng tôi hiện rất muốn đảm bảo rằng không còn ô nhiễm đại dương của chúng ta từ các vụ thử hạt nhân hoặc phóng hạt nhân nữa” - ông Henry Puna cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục