Có khả năng thiếu nước sản xuất cho 2.000 ha vụ Hè Thu ở Nam Trung Bộ

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo sẽ đảm bảo cấp nước phục vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2025 ở Nam Trung Bộ, song vẫn có nguy cơ thiếu nước sản xuất cục bộ.

Bà con nông dân làm đất, gieo sạ lại lúa Hè Thu. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Bà con nông dân làm đất, gieo sạ lại lúa Hè Thu. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo, nguồn nước sẽ cơ bản đảm bảo cấp nước phục vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2025 ở Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trong vụ sản xuất, nguy cơ thiếu nước có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên với tổng diện tích bị ảnh hưởng từ 1.000-2.000 ha.

Vụ Hè Thu 2025, hiện khu vực Nam Trung Bộ đã cơ bản hoàn thành gieo trồng vụ Hè Thu 2025 với tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 355.300 ha (219.600 ha lúa, 135.700 ha màu và cây hàng năm khác), cây lâu năm khoảng 69.800 ha. Nguồn nước cơ bản đảm bảo cấp nước phục vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2025. Nhưng trong trường hợp các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành không đảm bảo, nguy cơ cao xảy ra tình trạng xâm nhập mặn cho vùng hạ lưu và các trạm bơm bị gián đoạn khả năng lấy nước gây ảnh hưởng cho khoảng 2.000 ha, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi nhận định.

Hiện tại khu vực Nam Trung Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 63% dung tích thiết kế, giảm 2% so với tuần trước. Cụ thể: Đà Nẵng 89%, Quảng Nam 81%, Quảng Ngãi 71%, Bình Định 56%, Phú Yên 73%, Khánh Hòa 71%, Ninh Thuận 46%, Bình Thuận 55%. Hiện trong vùng có 2 hồ cạn nước: Ông Kinh và Sông Biêu (Ninh Thuận).

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, vụ Hè thu 2025, hiện toàn vùng bố trí diện tích gieo trồng lúa theo kế hoạch khoảng 298.000 ha, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp.

Vụ Mùa 2025 của vùng Tây Nguyên dự kiến bố trí diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 408.500 ha (137.800 ha lúa, 270.700 ha cây hàng năm khác), diện tích cây lâu năm khoảng 903.600 ha. Dự báo nguồn nước trong các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện sẽ đảm bảo cấp nước cho vụ Mùa 2025.

Hiện dung tích hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung Bộ đạt trung bình toàn 65% dung tích thiết kế, thấp hơn 2,5% so với tuần trước và cao hơn 19,5% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tại khu vực Tây Nguyên, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 48% dung tích thiết kế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.