Colombia: FARC tố cáo thỏa thuận hòa bình ký năm 2016 bị phản bội

Các cựu tư lệnh của FARC vừa gửi một bức thư lên Ủy ban Hòa bình của Thượng viện Colombia khẳng định Thỏa thuận hòa bình ký kết hồi tháng 11/2016 đã bị hủy hoại.
Colombia: FARC tố cáo thỏa thuận hòa bình ký năm 2016 bị phản bội ảnh 1Binh sỹ Colombia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cựu tư lệnh của FARC (trước đây là nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, nay đã trở thành chính đảng Lực lượng cách mạng thay thế của chung) Oscar Montero và Iván Márquez vừa gửi một bức thư lên Ủy ban Hòa bình của Thượng viện Colombia khẳng định Thỏa thuận hòa bình ký kết hồi tháng 11/2016 đã bị hủy hoại.

Trong bức thư đề ngày 22/9 nhưng mới được công bố ngày 3/10, hai thủ lĩnh quan trọng của FARC, trong đó ông Marquéz chính là trưởng đoàn đàm phán của FARC với Chính phủ Colombia tại La Habana, khẳng định những điều ước trong bản thỏa thuận trên đã trở thành “miếng mồi” cho cạm bẫy và lừa gạt.

Ông Montero và Marquéz tố cáo tình trạng mất an toàn pháp lý của các cựu du kích quân, những điều chỉnh vô lối những điều đã được thỏa thuận và việc không tuân thủ các điều khoản cơ bản của Thỏa thuận từng được cả cộng đồng quốc tế ca ngợi này.

Các du kích quân không được ân xá hoàn toàn như thỏa thuận và không có cải cách nông nghiệp nào được tiến hành để cải thiện cuộc sống của người nông dân.

Quyết định của chính quyền Colombia bắt giữ thủ lĩnh Jesus Santrich của FARC đã làm tan vỡ chút tin tưởng còn lại của lực lượng này.

Ông Montero và Marquéz chỉ rõ tất cả những hành động trên diễn ra sau khi FARC hoàn thành việc giao nộp vũ khí, đồng thời nhấn mạnh: “Nói một cách thẳng thắn, những yếu tố cơ bản của Thỏa thuận Hòa bình La Habana đã bị phản bội”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.