Cơn bão nhiệt đới Merbok đổ bộ vào Hong Kong mạnh tới cấp 8

Trung tâm Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão nhiệt đới Merbok lên cấp 8, nhiều chuyến bay đã bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn để đảm bảo an toàn.
Cơn bão nhiệt đới Merbok đổ bộ vào Hong Kong mạnh tới cấp 8 ảnh 1(Nguồn: scmp.com)

Tối 12/6, Trung tâm Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão nhiệt đới Merbok lên cấp 8, khiến nhiều chuyến bay bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn.

Bão Merbok sẽ đổ bộ gần khu vực phía Đông của Hong Kong, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến nhiều khu vực của đặc khu hành chính này.

Giới chức Hong Kong tuyên bố sẽ duy trì cảnh báo bão cấp 8 trong tối cùng ngày, theo đó dự báo sức gió có thể lên tới 63km/h hoặc hơn.

Sân bay quốc tế Hong Kong cho biết vào lúc 21 giờ giờ địa phương (22 giờ giờ Hà Nội), tổng cộng có 41 chuyến bay đã bị hủy và 322 chuyến bay bị hoãn.

Các bến phà cũng đã phải tạm thời đóng cửa. Hiện giới chức Hong Kong đã mở 21 điểm tạm trú tại nhiều quận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.