Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

Từ ngày 25/7 đến 25/8, Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm 30 ngày - đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp cho những công dân đủ điều kiện còn lại trên toàn thành phố.
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 1Trụ sở công an tại các quận, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai 3 ca cấp căn cước công dân gắn chíp/ngày. Thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày, bảo đảm tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 2Quận Thanh Xuân có 32.444 trường hợp chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp. Trong đó có hơn 20.000 trường hợp không thể thu nhận được hồ sơ do các yếu tố khách quan. Sau 3 ngày triển khai đã thu nhận được khoảng 2000 hồ sơ thuộc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 3Ngay sau khi Mệnh lệnh 01 của Giám đốc công an Thành phố có hiệu lực, quận Thanh Xuân đã chỉ đạo công an các phường tận dụng tất cả các kênh tuyên truyền thông tin đến người dân thông qua các cuộc họp tổ dân phố, loa phường, gửi thư mời tới từng hộ gia đình… (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 4Với phương châm ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà,’ công an phường Thanh Xuân Trung đã ngày đêm tích cực triển khai tuyên truyền vận động người dân tới trụ sở công an để làm thẻ căn cước công dân gắn chip. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 5Ngoài việc gửi giấy mời tới các hộ dân, cảnh sát khu vực còn tranh thủ những ngày cuối tuần, giờ nghỉ buổi tối để tới các hộ dân mời lên công an phường để làm hồ sơ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 6Ông Phạm Vũ Nhuận (Thanh Xuân, Hà Nội) năm nay 75 tuổi chia sẻ: ’Tôi thấy rất vui vì các cảnh sát khu vực quan tâm đến người dân, tận tình và kiên trì vận động.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 7Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các phường tận dụng các kênh truyền thông để giúp người dân tiếp cận được thông tin. Bà Bùi Thị Hồng 74 tuổi sống tại phường Nhân Chính nhận được thông tin qua tin nhắn nhóm Zalo của phường, ngay hôm sau bà đã ra công an quận Thanh Xuân để làm hồ sơ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 8Ngoài ra các trường hợp già yếu được bên công an phường tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tới trụ sở làm hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 9Cảnh sát khu vực đã tới tận nhà bà Phạm Thị Tám-86 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) đón bà ra trụ sở làm hồ sơ. Đối với các trường hợp ốm đau không thể tới trụ sở, cảnh sát khu vực sẽ lập danh sách để công an quận tổ chức các điểm lưu động tới từng nhà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 10Tại mỗi điểm cấp căn cước công dân gắn chíp đều được tổ chức linh hoạt, người dân dễ dàng làm theo quy trình từ ghi phiếu, khai thông tin, lấy vân tay, chụp ảnh để hoàn thành hồ sơ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 11Thiếu tá Mai Văn Đạo, Phó trưởng công an phường Thanh Xuân Trung cho biết: ‘Mỗi ngày tại trụ sở công an phường thu nhận trung bình 200 hồ sơ. Chúng tôi đặt mục tiêu đến 20 tháng 8 sẽ hoàn thành chỉ tiêu của Công an Thành phố Hà Nội đã đề ra.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 12Mỗi người dân đến trụ sở làm hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp đều được hướng dẫn cụ thể, tận tình. Tổ công tác luôn nhắc nhở người dân kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi nộp hồ sơ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 13Với tinh thần ‘làm hết việc chứ không hết giờ,’ lực lượng công an sẽ phục vụ đến khi hết lượt người dân tới làm căn cước công dân mới nghỉ. Cùng với sự hưởng ứng của người dân, việc cấp căn cước công dân được triển khai thuận lợi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Công an Hà Nội ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp ảnh 14Ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu. Vì thế, công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn thực hiện thủ tục, bảo đảm quyền lợi cá nhân của chính mình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục