Công an Sóc Trăng hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”

Đã có 25/27 đơn vị thuộc Công an tỉnh, 11/11 đơn vị Công an cấp huyện, thị đăng ký với tổng số 445 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và được chia thành 2 đợt.
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2020 với chủ đề “Mỗi giọt máu - Một tấm lòng,” ngày 11/4, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức phát động và hiến máu tình nguyện trong cán bộ, chiến sỹ ngành Công an.

Qua phát động của lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, đã có 25/27 đơn vị thuộc Công an tỉnh, 11/11 đơn vị Công an cấp huyện, thị đăng ký với tổng số 445 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và được chia thành 2 đợt.

Đợt 1, tổ chức hiến máu trong 2 ngày 11-12/4, có 397 đồng chí tham gia. Đợt 2 là số cán bộ, chiến sỹ còn lại, dự kiến tổ chức hiến máu vào cuối tháng 4.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”; lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu cứu người, Thông qua hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn của của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh, với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại."

[Công an tỉnh Đắk Nông hiến hơn 200 đơn vị máu an toàn]

Việc hưởng ứng hiến máu tình nguyện còn có ý nghĩa hơn khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đe dọa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Do tình hình dịch COVID-19 và thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời để hạn chế việc tập trung đông người, Công an các đơn vị, địa phương sắp xếp thời gian hiến máu theo từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 8-10 đồng chí.

Trước khi hiến máu, cán bộ, chiến sỹ được trang bị khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực hiến máu. Cán bộ tham gia hiến máu giữ đúng khoảng cách 2m theo yêu cầu và quy định về công tác phòng, chống dịch.

Ngay sau lễ phát động, Giám đốc Công an Sóc Trăng cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đã thực hiện hiến máu tình nguyện./.      

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục