Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2017 sau ngày 28/2.
Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2 ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.

Trước đó, tháng 1/2018, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2017 với 1.226 người. Con số này tăng gần 60% so với số 702 người đạt chuẩn các chức danh này năm 2016 và cao kỷ lục trong hơn 40 năm qua. 

Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước Trần Văn Nhung giải thích việc số lượng người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến do thời gian nộp hồ sơ năm 2017 kéo dài hơn nửa năm so với các năm trước. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ các năm là tháng Năm, còn năm 2017 là tháng Mười một. Bên cạnh đó, 2017 cũng là năm cuối thực hiện việc xét chức danh giáo sư, phó giáo sư theo tiêu chí cũ (Nghị định 174) nên nhiều người muốn cố gắng hoàn tất thủ tục trong đợt này.

Tuy nhiên, việc số lượng người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến đã khiến dư luận có nhiều ý kiến lo ngại về chất lượng và quy trình xét ​duyệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước rà soát kỹ lưỡng hoạt động bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/2.

[Chưa thể để các trường đại học tự công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư]

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã có công văn gửi các chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành yêu cầu rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ ứng viên, trong đó tập trung vào các vấn đề dư luận đặt ra.

Công văn cũng nêu rõ, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành phải báo cáo Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cương quyết không công nhận. 

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện rà soát trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên Bộ trưởng đề nghị Thủ tướng cho phép lùi thời hạn báo cáo đến hết ngày 28/2, nhằm đảm bảo việc rà soát được thực hiện khách quan, công bằng, đúng quy định./.

Số người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao kỷ lục. (Nguồn: Vnews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục