Công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An được chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.
Công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1Ông Thái Thanh Quý. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Chiều 31/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; các cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định số 1776-QĐ/TW, ngày 20/01/2020 của Bộ Chính trị chuẩn y ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã họp bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị quyết định thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An để điều động, phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

ại cuộc họp này, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu 60/60 (100%).

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976; quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; trình độ chính trị: cao cấp.

[Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An]

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông từng trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày 1/10/2018 tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, với số phiếu 86/86.

Phát biểu chúc mừng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định ông Thái Thanh Quý là cán bộ trẻ, từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, luôn cố gắng vươn lên, nhiệt huyết, có ý chí, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của tỉnh Nghệ An thời gian qua.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Thái Thanh Quý trên cương vị mới sẽ quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết, huy động được nguồn lực xã hội, xây dựng được đội ngũ cán bộ có tài, có đức. Đồng thời, ông sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy tập trung xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, mạnh, bền vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế, làm rạng danh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành tỉnh đầu tàu kinh tế của khu vực các tỉnh Bắc miền Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn và lựa chọn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo; Việt Nam tiếp tục đi đến mục tiêu 2030 và 2045 một cách thành công, bền vững.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.