Cộng đồng người Việt tiếp tục chung tay cùng Chính phủ Lào chống dịch

Binh đoàn 11 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng 270.000 khẩu trang cho Quốc hội Lào, Bộ Quốc phòng Lào và tặng Tổng hội người Việt Nam tại Lào.
Cộng đồng người Việt tiếp tục chung tay cùng Chính phủ Lào chống dịch ảnh 1Đại diện Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam (bên trái) trao quà cho Bộ Quốc phòng Lào nhằm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Phương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại Lào, những ngày này, cộng đồng người Việt tại đây tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ chính phủ và các tỉnh, thành phố của Lào chống dịch.

Ngày 13/5, Binh đoàn 11 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng Quốc hội Lào 10.000 khẩu trang 5 lớp tiêu chuẩn N95; tặng Bộ Quốc phòng Lào 200.000 khẩu trang cùng 10 tấn gạo và tặng Tổng hội người Việt Nam tại Lào 60.000 khẩu trang y tế.

[Cộng đồng người Việt tại Lào đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch]

Trước đó 1 ngày, Binh đoàn 11 cũng đã trao tặng bản Bắc That Luang và chùa Thatluang, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane, nơi đơn vị đang thi công Tòa nhà Quốc hội mới của Lào, lần lượt 10.000 và 5.000 khẩu trang y tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11, cho biết đây là tấm lòng của các cán bộ chiến sỹ toàn Binh đoàn nói chung và những người đang thi công Nhà Quốc hội mới của Lào nói riêng, nhằm chung tay cùng Chính phủ Lào, người dân Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong cuộc chiến phòng chống COVID-19.

Cộng đồng người Việt tiếp tục chung tay cùng Chính phủ Lào chống dịch ảnh 2Đại diện Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao quà cho Tổng hội người Việt Nam tại Lào nhằm hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Phương/TTXVN)

Đánh giá cao và cảm ơn tấm lòng của cán bộ chiến sỹ Binh đoàn 11, đại diện các đơn vị nhận hỗ trợ đều khẳng định sẽ sử dụng hiệu quả món quà của Binh đoàn vào cuộc chiến chống dịch COVID-19; nhấn mạnh tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11 một lần nữa là minh chứng cho quan hệ máu thịt, luôn đồng cam cộng khổ bên nhau giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Trước đó, trên tinh thần tương thân, tương ái, Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, tỉnh Salavan, cùng các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh Nam Lào đã hỗ trợ tiền, hiện vật, đồ bảo hộ y tế, đồ dùng thiết yếu trị giá 259 triệu kíp (gần 28,000 USD) cho chính quyền các tỉnh Nam Lào phục vụ công tác chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục