Cộng hòa Séc, Lítva trải qua tháng 6 nóng kỷ lục gần 40 độ C

Viện nghiên cứu Khí tượng thủy văn Cộng hòa Séc ngày 1/7 cho biết nước này đã trải qua tháng 6 nóng nhất kể từ khi Séc bắt đầu theo dõi nhiệt độ trung bình hằng tháng, lên tới 38,9 độ C.
Cộng hòa Séc, Lítva trải qua tháng 6 nóng kỷ lục gần 40 độ C ảnh 1Trẻ em chơi đùa dưới vòi phun nước để tránh nắng nóng tại Vilnius, Lítva, ngày 13/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Viện nghiên cứu Khí tượng thủy văn Cộng hòa Séc ngày 1/7 cho biết nước này đã trải qua tháng 6 nóng nhất kể từ khi Séc bắt đầu theo dõi nhiệt độ trung bình hằng tháng, lên tới 38,9 độ C.

Cụ thể, mức nhiệt trên đo được tại thị trấn Doksany ở miền Bắc của Séc ngày 26/6. Trong khi đó, tại thủ đô Prague, ngày 30/6 vừa qua cũng là ngày cuối cùng của tháng 6 có nhiệt độ cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành đo nhiệt độ vào năm 1775, với mức nhiệt độ được ghi nhận là 37,9 độ C. Tính trong cả tháng 6, nhiệt độ trung bình trên toàn lãnh thổ của Séc là 20,7 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1961.

[Nắng nóng châu Âu: 145 người tử vong vì đuối nước ở Ba Lan, Litva]

Tại Lítva, nhiệt độ ở khu vực miền Bắc nước này cũng ghi nhận kỷ lục trong tháng 6 với 20,1 độ C, phá kỷ lục được thiết lập trước đó là 18,4 độ C hồi năm 1999. Tính trên toàn châu Âu, một số kỷ lục khác về nhiệt độ đã được công nhận, trong đó có một thị trấn ở miền Nam nước Pháp với nhiệt độ 45,9 độ C trong ngày 18/6 và thị trấn Radzyn của Ba Lan với mức nhiệt độ đo được là 38,2 độ C trong ngày 26/6.

Trong tuần qua, phần lớn các khu vực ở châu Âu đã trải qua đợt nóng oi ả đầu Hè. Theo các nhà khoa học, tình trạng khí hậu Trái Đất nóng lên liên quan tới việc con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể sẽ gây ra những đợt nóng như vậy ở mức độ thường xuyên hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.