Công ty ING: Giá dầu thế giới sẽ tiếp tục đạt những đỉnh cao mới

Theo ông Warren Patterson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của công ty dịch vụ tài chính Hà Lan ING, thị trường dầu vẫn sẽ thắt chặt, do đó giá dầu vẫn còn khả năng tăng cao hơn.
Công ty ING: Giá dầu thế giới sẽ tiếp tục đạt những đỉnh cao mới ảnh 1Một giếng dầu tại thị trấn Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phiên 21/8, giá dầu trên thị trường châu Á đi lên nhờ sau khi có thông tin xuất khẩu của Saudi Arabia và Nga giảm trong tháng Tám.

Triển vọng thị trường dầu mỏ thắt chặt đã xoa dịu những lo ngại về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu yếu trong bối cảnh lãi suất cao.

Vào lúc 13 giờ 49 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 61 xu Mỹ lên 85,41 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tiến thêm 63 xu lên 81,88 USD/thùng.

Giá cả hai loại dầu chủ chốt đã giảm khoảng 2% - chấm dứt chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp vào tuần trước. Yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu là đồng USD mạnh lên giữa nhiều đồn đoán cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Đồng thời, cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc cũng làm tăng thêm mối lo ngại về sự trì trệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhu cầu dầu mỏ của nước này.

Theo ông Warren Patterson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Công ty Dịch vụ Tài chính Hà Lan ING, thị trường dầu vẫn sẽ thắt chặt trong thời gian còn lại của năm, do đó giá dầu vẫn còn khả năng tăng cao hơn. Ngoài ra, sức mạnh đồng bạc xanh đang giảm nhẹ và điều này sẽ hỗ trợ phần nào cho giá "vàng đen."

Giá dầu thường di chuyển ngược chiều so với đồng bạc xanh, bởi đồng USD yếu khiến dầu thô rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ.

Stefano Grasso, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Công ty Quản lý Tài sản 8VantEdge (Singapore), trích dẫn dữ liệu sơ bộ từ Công ty theo dõi vận chuyển Kpler dự báo xuất khẩu dầu thô của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, sẽ giảm trong tháng Tám.

[Giá dầu Brent duy trì mức trên 80 USD một thùng trong phiên sáng 21/8]

Trong khi đó, Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - đang ghi nhận dự trữ dầu cao kỷ lục vào đầu năm nay. Các nhà máy lọc dầu nước này đã thu hẹp quy mô nhập khẩu sau khi OPEC+ giảm nguồn cung và khiến giá dầu toàn cầu tăng lên trên 80 USD/thùng.

Trong tháng Bảy, xuất khẩu dầu của Saudi Arabia sang Trung Quốc đã giảm 31% so với tháng Sáu. Trong khi đó, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc. Mặt khác, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cũng đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu trong tháng Bảy nhờ biên lợi nhuận xuất khẩu cao.

Tại Mỹ, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động - chỉ báo về sản lượng dầu trong tương lai - đã giảm 5 giàn xuống còn 520 giàn vào tuần trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục