Công viên địa chất Ijen của Indonesia trở thành thành viên UGG

Cuộc họp của Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 216 tại Pháp ngày 24/5 đã quyết định đưa công viên địa chất Ijen trở thành thành viên của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Công viên địa chất Ijen của Indonesia trở thành thành viên UGG ảnh 1Ijen là hồ miệng núi lửa có tính axit cao nhất trên Trái đất và là hồ lớn nhất thuộc loại này tại Công viên địa chất Ijen. (Ảnh: UN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận công viên địa chất Ijen thuộc Indonesia trở thành thành viên mới của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (UGG).

Trao đổi với báo giới ngày 25/5, ông Ipuk Fiestiandani, lãnh đạo khu vực Banyuwangi (Đông Java, nơi dãy núi Ijen tọa lạc), cho biết cuộc họp của Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 216 tại Pháp ngày 24/5 đã quyết định đưa công viên địa chất Ijen trở thành thành viên của UGG. Quyết định này sẽ góp phần giúp Ijen thu hút thêm lượng khách du lịch quốc tế đến với địa điểm du lịch này.

Công viên địa chất Ijen trở thành một trong 195 địa điểm thuộc UGG, trải rộng trên 48 quốc gia. Công viên địa chất Ijen có diện tích trải rộng trên hai khu vực Banyuwangi và Bondowoso, có vẻ đẹp của dãy núi Ijen với những nét đặc trưng được tạo nên từ 3 yếu tố địa chất, sinh học và văn hóa.

Núi lửa Ijen cũng là một trong những điểm du lịch thu hút khách du lịch trong và ngoài nước với không gian vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, độc đáo.

[Tuyến trải nghiệm thứ 4 trong Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng]

Ông Ipuk cho biết thêm sau khi trở thành thành viên UGG, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng UNESCO và các cơ quan chức năng thiết lập các chương trình về giáo dục, đào tạo và trao quyền cho cộng đồng trong công tác đào tạo du lịch địa chất, sản phẩm địa chất đến các hoạt động bảo tồn.

Trong dài hạn, Indonesia sẽ cải thiện giao thông công cộng đến hệ thống dịch vụ nhằm phát triển toàn diện khu du lịch công viên địa chất Ijen.

Ngoài công viên địa chất Ijen, Indonesia còn sở hữu 3 thành viên khác của UGG gồm Công viên địa chất Maros (Pangkep), Merangin (Jambi) và Raja Ampat (Papua)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.