COP 21: Sẽ có “1.000 đô thị” sử dụng 100% năng lượng tái tạo

Gần 1.000 thị trưởng và đại biểu nhiều quốc gia đã ra tuyên bố chung Paris, cam kết chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo; giảm 80% khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2050.
COP 21: Sẽ có “1.000 đô thị” sử dụng 100% năng lượng tái tạo ảnh 1Các nước chung tay để giảm 3,7 tỷ tấn khí thải CO2 trước năm 2030. (Nguồn: Getty Images)

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi Khí hậu (COP 21), tại Tòa thị chính Paris đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh các Thị trưởng - đại diện cho 600 triệu cư dân trên thế giới.

Sự kiện này được coi là một nỗ lực đáng kể nhất từ trước đến nay để tiếng nói của các đô thị về vấn đề khí hậu được cộng đồng quốc tế lắng nghe.

Hội nghị được tổ chức ngày 4/12 theo sáng kiến của Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và Đặc phái viên Liên hợp quốc về khí hậu - cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, đánh dấu lần đầu tiên tập thể lãnh đạo các thành phố trên thế giới tổ chức một sự kiện trong khuôn khổ COP.

Tham gia tổ chức sự kiện trên, bên cạnh Mạng lưới các đô thị và đơn vị hành chính địa phương (CGLU) và Nhóm C40 (mạng lưới 80 đô thị lớn thế giới) , còn có ICLEI - mạng lưới quốc tế các sáng kiến sinh thái địa phương, với khoảng 1.200 thành viên trên thế giới.

Gần 1.000 Thị trưởng và đại biểu dân cử các thành phố lớn thuộc nhiều quốc gia, như Rio de Janeiro, London, Berlin, Bắc Kinh, New Delhi... đã ra tuyên bố chung Paris, cam kết chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo; giảm 80% khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2050, trong đó giảm 3,7 tỷ tấn khí thải CO2 trước năm 2030, nhằm duy trì nền nhiệt độ Trái ​Đất không tăng quá 2°C (so với thời tiền công nghiệp).

Tuyên bố trên đã được trình lên Chủ tịch COP21 trong khi các nhà đàm phán đang chuẩn bị bước vào tuần lễ đàm phán thứ hai - thời điểm có tính quyết định hướng tới một thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Theo số liệu thống kê, các đô thị chỉ chiếm 2% diện tích Trái đất, nhưng lại tiêu thụ đến 70% nguồn tài nguyên và phát thải 70% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Vì vậy, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu “thắng hay thua” nằm ở chính nhân tố đô thị này.

Theo giới quan sát, mục tiêu 100% năng lượng tái tạo sản xuất tại chỗ trước năm 2050 là một cam kết mạnh mẽ, có thể mang lại các tác động quan trọng đối với các đàm phán đang diễn ra tại COP21./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.