COP27: EU khẳng định sẵn sàng nâng mục tiêu khí hậu

EU sẵn sàng nâng mục tiêu giảm khí thải, còn gọi là mức Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), phù hợp với thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu.
COP27: EU khẳng định sẵn sàng nâng mục tiêu khí hậu ảnh 1Khói thải bốc lên từ một nhà máy xử lý rác thải ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/11, Ủy viên phụ trách chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), ông Frans Timmermans, cho biết EU có kế hoạch nâng mục tiêu cắt giảm khí thải theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, dự kiến trước Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) vào tháng 11/2023.

Phát biểu tại hội nghị COP27 diễn ra ở thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập, ông Timmermans nêu rõ EU sẵn sàng nâng mục tiêu giảm khí thải, còn gọi là mức Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), phù hợp với Thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

EU đã cam kết mục tiêu giảm lượng khí thải ròng ít nhất 55% tới năm 2030, so với mức của năm 1990, và trung hòa hoàn toàn cho tới năm 2050.

[COP27: Đàm phán về khí hậu căng thẳng trong tuần làm việc cuối]

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chính phủ và các nhà lập pháp EU đang thúc đẩy thảo luận về luật khí hậu, nhiều khả năng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Trước COP27, EU đã thông qua các thỏa thuận về 3 luật khí hậu, trong đó có lệnh cấm sản xuất và bán xe ôtô mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035.

Ông Timmermans cho biết nếu các luật khí hậu được thực thi, EU có thể giảm 57% lượng khí thải, so với mức mục tiêu 55% đề ra.

Tại COP26 diễn ra ở Glasgow (Anh) vào năm ngoái, gần 200 quốc gia đã cam kết nâng các mục tiêu khí hậu của mình trong năm 2022.

Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có khoảng 30 nước thực hiện cam kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.