COVID-19: Mỹ hạn chế sử dụng 2 liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng

2 liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng do 2 hãng dược phẩm Eli Lilly và Regeneron bào chế cho các bệnh nhân COVID-19 không hiệu quả đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
COVID-19: Mỹ hạn chế sử dụng 2 liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng ảnh 1(Nguồn: channelnewsasia.com)

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ ngày 24/1 đã hạn chế đáng kể việc sử dụng 2 liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng do 2 hãng dược phẩm Eli Lilly và Regeneron bào chế cho các bệnh nhân COVID-19 vì hai liệu pháp này không hiệu quả đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông báo, FDA nêu rõ: "Do dữ liệu cho thấy những liệu pháp điều trị này rất ít khả năng chống lại biến thể Omicron hiện đang lây lan nhanh trên khắp nước Mỹ, nên những liệu pháp này không được phép sử dụng ở bất kỳ bang, vùng lãnh thổ và khu vực pháp lý nào của Mỹ tại thời điểm này." 

Ngoài ra, theo FDA, trong tương lai, nếu bệnh nhân ở một số vùng có khả năng bị nhiễm hoặc tiếp xúc với một biến thể mà các liệu pháp điều trị này có hiệu quả, thì việc sử dụng các liệu pháp trên có thể được phép ở những vùng đó. Tuy nhiên, FDA không thu hồi giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với các liệu pháp trên.

[Điều trị kháng thể đơn dòng có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19]

Liệu pháp điều trị bằng kháng thể hiện nay được khuyến nghị dùng nhiều nhất là Sotrovimab do GlaxoSmithKline và Vir Biotechnology sản xuất.

Chính quyền Mỹ cũng sẽ tiếp tục phân bổ thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer, cũng như thuốc Molnupiravir do Merck bào chế. Tuy nhiên, cả Paxlovid và Sotrovimab đều đang thiếu nguồn cung.

FDA nhấn mạnh rằng các liệu pháp điều trị mặc dù rất quan trọng đối với những bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ đến trung bình, những người có nguy cơ cao tiến triển thành bệnh nặng, nhưng không thể thay thế cho việc tiêm chủng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, biến thể Omicron bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ vào cuối tháng 11/2021 và hiện gây ra 99% các ca mắc mới COVID-19 tại nước này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế nhờ nguồn gen quý hiếm và giá trị dược lý vượt trội. Hành trình này đòi hỏi chiến lược phát triển kinh tế gắn chặt với nỗ lực bảo tồn sinh thái.