COVID-19: Campuchia và Nhật Bản công bố thêm các ca nhiễm mới

Campuchia hiện có 109 ca mắc COVID-19, 2 người mắc bệnh mới bị lây nhiễm từ người đã tham dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia. Tại Nhật, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 2000 người, trong đó có 22 ca tử vong
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo chí Campuchia đưa tin sáng 31/3, Bộ Y tế Campuchia công bố thêm 2 trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người mắc tại nước này lên 109 người, trong đó 23 người đã hồi phục hoàn toàn.

Hai bệnh nhân mới gồm người mẹ 39 tuổi và con trai 12 tuổi người Campuchia sống ở tỉnh Siem Reap (miền Bắc nước này).

Người phụ nữ bị lây COVID-19 từ chồng từng tham dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia. Hai bệnh nhân đang được điều trị ở bệnh viện thuộc tỉnh Siem Reap.

Hôm 30/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh đặt mua 5,2 triệu khẩu trang y tế để phân phát cho người dân và bác sỹ trên cả nước, trong đó 4 triệu khẩu trang sẽ đặt từ nước ngoài, còn 1,2 triệu sản xuất tại các nhà máy tư nhân ở thành phố Sihanoukville (miền Nam Campuchia).

[Tokyo khẳng định chưa thể lạc quan, Campuchia hỗ trợ các ngân hàng]

Ông Hun Sen cũng đã đề nghị một nhà máy sản xuất 10.000 lít nước rửa tay sát khuẩn mỗi ngày để cung cấp cho chính phủ.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, theo số liệu của giới truyền thông Nhật Bản, ngày 31/3, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã lên tới 2.000 trường hợp.

Hãng Kyodo đưa tin một trung tâm người tàn tật thuộc tỉnh Chiba, phía Đông Tokyo, đã phát hiện thêm 7 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 93 người.

Ngoài ra, theo NHK, cũng phát hiện thêm những ca nhiễm bệnh tại các tỉnh Ehime, Fukui, Kagawa, Tokushima cùng 1 bác sỹ và 1 y tá ở bệnh viện ung bướu Tokyo.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã hối thúc công dân không đi với 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trong một nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục