COVID-19: Indonesia thêm 55 ca nhiễm, Philippines đã có 17 ca tử vong

Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 17 người.

Reuters đưa tin, Indonesia ngày 18/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 55 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng số ca nhiễm virus tại quốc gia Đông Nam Á này lên thành 227 người.

Đây là mức tăng số ca nhiễm virus cao nhất tính trong 1 ngày ở Indonesia.

Phát biểu họp báo, ông Achmad Yurianto - một quan chức Bộ Y tế Indonesia cho hay số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng lên 19 người, được ghi nhận tại 7 tỉnh khác nhau. Ngoài ra, có 11 bệnh nhân đã phục hồi.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 17 người.

Malaysia cũng đã ghi nhận thêm 117 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 790 người.

Bộ Y tế Malaysia cho biết 80 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới có liên quan tới buổi tụ tập của 16.000 người tại một đền thờ Hồi giáo gần thủ đô Kuala Lumpur.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết đã ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus tại quốc gia này lên 113 người.

Bộ Y tế UAE nhấn mạnh tất cả các bệnh nhân đều ở trong tình trạng ổn định và đang được điều trị y tế. UAE là quốc gia đầu tiên trong số các quốc gia vùng Vịnh xác nhận các ca mắc COVID-19.

[Trung Quốc đại lục lần đầu tiên ghi nhận không có ca bệnh mới]

Trong khi đó, theo THX, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đài Loan ngày 18/3 cho biết ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở hòn đảo này đã tăng thêm 23 ca lên thành 100 người, mức tăng cao nhất theo ngày kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận hôm 21/1.

Thông cáo báo chí của cơ quan trên cho hay trong số các bệnh nhân mới có 21 người gần đây đã đi đu lịch bên ngoài Đài Loan và được cho là đã nhiễm virus trong các chuyến đi của mình. Các điểm đến du lịch của những bệnh nhân mới này bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Mỹ.

COVID-19: Indonesia thêm 55 ca nhiễm, Philippines đã có 17 ca tử vong ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cũng theo hãng này, theo Ngoại trưởng Djibouti Mahmoud Ali Youssouf, quốc gia Đông Phi này đã xác nhận ca đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào ngày 18/3.

Trên mạng xã hội Twitter, nhà ngoại giao này thông báo một công dân Tây Ban Nha đã tới quốc gia vùng Sừng châu Phi này hôm 14/3 và có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.

Thông báo nêu rõ: "Công dân Tây Ban Nha này đã bị cách ly và đang được theo dõi sức khỏe. Djibouti xác nhận đây là ca đầu tiên mắc COVID-19."

Cùng ngày, chính quyền Nigeria đã thành lập một biệt đội nhằm đối phó với sự bùng phát của COVID-19.

Ông Boss Mustapha, Thư ký chính quyền liên bang, nêu rõ: "Những hành động được các chính phủ đưa ra ở những khu vực khác nhau trên thế giới cho thấy thực tế là COVID-19 đã gây ra một mối đe dọa to lớn cho nhân loại và đòi hỏi phản ứng của chúng tôi phải mạnh mẽ, khoa học, thận trọng và chiến lược."

Tính đến nay, Nigeria đã có 3 ca mắc COVID-19.

Còn ở Bangladesh, các quan chức y tế cho biết một bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tử vong tại nước này trong ngày 18/3. Đây là ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Phát biểu họp báo ngày 18/3, Giám đốc Viện nghiên cứu và kiểm soát bệnh dịch Meerjady Sabrina cho hay bệnh nhân tử vong 70 tuổi cũng mắc các bệnh thận, tiểu đường và cao huyết áp.

Bangladesh cũng xác nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày 18/3, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên thành 14 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục