Theo Ủy ban phòng chống ma túy quốc gia Kyrgyzstan, trong giai đoạn hai vàgiai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận, Cơ quan kiểm soát buôn bán ma túy liênbang, Ủy ban phòng chống ma túy quốc gia và Lực lượng phản ứng nhanh tập thể sẽhoàn thiện kỹ năng phát hiện và tiêu diệt cơ sở sản xuất ma túy lớn, giải quyếtnhững nhiệm vụ trong tình huống giả định như có con tin bị bắt giữ, sau đó bọngiữ con tin đòi thương lượng về việc trả tự do cho con tin.
Cuộc tập trận còn có sự phối hợp của đơn vị không quân đặc nhiệm với 2 máybay cường kích và 2 trực thăng thuộc căn cứ không quân Kant của Nga đặt tạiKyrgyzstan.
Trước đó, trong giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận diễn ra từ ngày28/8-6/9 tại khu vực Alai của Kyrgyzstan - tuyến đường phương Bắc được những kẻbuôn ma túy sử dụng để vận chuyển ma túy từ Afghanistan sang Nga.
Trên địa hình núi non hiểm trở ở độ cao 4.000m so với mực nước biển, cácđơn vị đặc nhiệm của Cơ quan kiểm soát buôn bán ma túy liên bang Nga và Ủy banphòng chống ma túy quốc gia Kyrgyzstan đã rèn luyện kỹ năng phát hiện và bắt giữnhững đối tượng buôn bán ma túy. Trong khuôn khổ giai đoạn này, các lực lượngchức năng đã bắt giữ một vụ buôn bán chất gây nghiện với khối lượng gần 80kg.
Cùng ngày, Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO cũng đã bắt đầu cuộc tập trậnchung "Interaction-2013" tại Belarus, với sự tham gia của hơn 600 quân nhân,khoảng 60 đơn vị vũ khí cùng 15 máy bay và trực thăng của các nước Armenia,Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Cuộc tập trận"Interaction-2013" dự kiến kéo dài tới ngày 25/9.
Trong diễn biến khác, ngày 19/9, các lực lượng vũ trang Nga và Belarus bắtđầu cuộc tập trận chiến lược chung mang tên "Phương Tây-2013" trên lãnh thổ cảhai nước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục đích của cuộc tập trận này là nhằm hoànthiện kỹ năng huấn luyện và sử dụng Tập đoàn quân khu vực để bảo đảm an ninhquân sự cho Nhà nước liên minh Nga-Belarus.
Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc tập trận gồm 2 giai đoạn này, hai bên cầnhoàn thành nhiệm vụ phối hợp tác chiến tham mưu-chỉ huy ở các mức độ khác nhau,phối hợp các hệ thống chỉ huy các quân binh chủng và vũ khí, cũng như rà soátlại những điều khoản của các văn kiện mới giữa lực lượng vũ trang Nga và Belarusvề việc phối hợp sử dụng binh sỹ.
Cuộc tập trận, với sự tham gia của gần 13.000 binh sỹ Nga và các đơn vịquân đội Belarus, sẽ kéo dài đến ngày 26/9 tới, dưới sự chứng kiến của giới quânsự hơn 60 quốc gia. Cuộc tập trận "Phương Tây-2013" diễn ra 2 năm/lần theo quyếtđịnh của Tổng thống hai nước Nga và Belarus năm 2009./.