Cuộc chiến giành thị trường vốn Mỹ-Trung và vai trò của Hong Kong

Hong Kong, với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế của Trung Quốc, có thể phát huy vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh giành thị trường vốn giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cuộc chiến giành thị trường vốn Mỹ-Trung và vai trò của Hong Kong ảnh 1Đồng nhân dân tệ và đồng USD tại một ngân hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ còn 1 tháng tại vị, nhưng ông vẫn tận dụng thời gian còn lại để gây sức ép lên Trung Quốc.

Động thái mới nhất của ông là ngăn cấm dòng vốn đầu tư của Mỹ chảy vào một số doanh nghiệp Trung Quốc, từ đó làm cho thị trường vốn quốc tế rút khỏi doanh nghiệp Trung Quốc.

Sau khi chỉ số FTSE Russell và S&P Dow Jones Indices loại bỏ các doanh nghiệp Trung Quốc bị trừng phạt ra khỏi danh mục cổ phiếu của mình, Nasdaq Composite cũng tuyên bố loại bỏ 4 công ty của Trung Quốc ra khỏi danh mục cổ phiếu của mình, bắt đầu từ ngày 21/12.

Tính toán của chính phủ Mỹ là dựa trên sự thống trị của đồng USD và vị thế dẫn dắt thị trường tài chính quốc tế của Mỹ để thúc đẩy việc “tẩy chay Trung Quốc” khỏi thị trường tài chính quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không bị động, ngược lại đã chủ động có phương án ứng phó.

Đầu tiên là tăng cường mở cửa thị trường tài chính. Mỹ dù có mạnh đến đâu cũng không thể kiểm soát tất cả các doanh nghiệp và cá nhân trên thế giới đầu tư vào Trung Quốc, chỉ cần cánh cửa của Trung Quốc mở ra lớn hơn thì đó chính là đòn phản công tốt nhất nhằm vào Mỹ.

[Mỹ không có kế hoạch áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc]

Việc Trung Quốc thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh và nền kinh tế phục hồi tăng trưởng tích cực đã thu hút nhiều hơn dòng tiền nóng quốc tế liên tục chảy vào nước này trong những tháng gần đây, hỗ trợ giá trị của thị trường cổ phiếu loại A (cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, giao dịch trên sàn chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến) tiếp tục tăng và đứng thứ 2 toàn cầu (hiện nay giá trị thị trường cao hơn 71% so với sàn giao dịch đứng thứ 3 thế giới là Tokyo).

Quý 2 năm nay, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ ròng vào thị trường chứng khoán Trung Quốc lên đến 60 tỷ USD, là mức tương đối cao trong lịch sử, điều này chứng tỏ tài sản đồng Nhân dân tệ có sức hút tương đối mạnh.

Hiện nay, thế giới đầu tư quá mức vào Mỹ, tin tưởng đang ở vào thời điểm bước ngoặt, nhưng lịch sử sẽ ghi nhận năm 2020 sẽ một năm thay đổi, địa vị đồng tiền dự trữ của Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu được xác lập ngay trong năm nay.

Cho dù là so sánh tỷ lệ GDP hay so sánh tỷ lệ thương mại, đồng USD đều thể hiện sự thống trị vượt trội trên toàn thế giới, nghĩa là sự chủ đạo của Mỹ đối với thị trường tài chính quốc tế cao hơn sức mạnh kinh tế trên thực tế của Mỹ.

Ngược lại, quyền phát ngôn của Trung Quốc trên thị trường tài chính quốc tế lại không tương xứng với thực lực kinh tế của mình. Trên thực tế, cách Mỹ cố gắng “tẩy chay Trung Quốc” là trì hoãn, hy vọng kéo dài thời gian, nhưng khó thay đổi được xu thế lớn đang diễn ra là thị trường tài chính quốc tế giảm nắm giữ tài sản đồng USD.

Tiếp đó, Hong Kong, với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế của Trung Quốc, có thể phát huy vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh giành thị trường vốn giữa Mỹ và Trung Quốc. Hong Kong có hệ thống ngân hàng và tài chính phát triển, đồng HKD neo vào đồng USD, luôn đóng vai trò cầu nối đầu tư của Trung Quốc.

Trong bối cảnh Mỹ đi ngược xu hướng lịch sử khi tìm cách “tẩy chay Trung Quốc,” Hong Kong chỉ cần đưa ra nhiều sản phẩm và dịch vụ đầu tư hơn vào Trung Quốc thì có thể mở rộng sức ảnh hưởng quốc tế của mình.

Các nhà đầu tư quốc tế không thể thông qua các quỹ đầu tư chỉ số FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices… như trước đây để đầu tư vào Trung Quốc, mà các sản phẩm đầu tư của Hong Kong không chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ hiển nhiên có sức hấp dẫn đặc biệt.

Chỉ có điều trong quá trình này, Hong Kong cần phải chủ động hoàn thành việc thay đổi vai trò của mình. Nếu như trước đây, Hong Kong là cầu nối để các quỹ đầu tư quốc tế tiến vào Trung Quốc dưới quy tắc luật chơi do Mỹ dẫn dắt, thì trong thời gian tới, Hong Kong phải trở thành cầu nối thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Đại lục dưới sự dẫn dắt của Trung Quốc. Đây thực sự là một cơ hội lớn đối với sự phát triển của thị trường tài chính Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục