Cuộc hội đàm Bộ trưởng tài chính Nhật-Trung-Hàn được nối lại

Bộ trưởng Tài chính các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tiến hành hội đàm 3 bên tại Australia sau khi hội nghị bị gián đoạn 2 năm 5 tháng.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, ngày 19/9, Bộ trưởng Tài chính các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tiến hành hội đàm 3 bên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính - Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-20 tổ chức tại Australia.

Đây là Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhật-Trung-Hàn đầu tiên sau khi gián đoạn 2 năm 5 tháng.

Tại hội nghị này, ngoài trao đổi ý kiến về tình hình kinh tế thế giới, các bên cũng sẽ thảo luận về cơ chế hợp tác kinh tế, tài chính, củng cố cơ chế hỗ trợ lẫn nhau như cung cấp ngoại tệ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á… Dự kiến hội nghị sẽ ra tuyên bố chung.

Hội nghị năm 2012 đã nhất trí ổn định hóa thị trường tài chính thông qua các biện pháp như mua quốc trái của nhau, tuy nhiên việc thực hiện còn rất chậm. Tại hội nghị này dự kiến các bên sẽ thảo luận các biện pháp cụ thể để thúc đẩy thực hiện thảo thuận.

Theo thông lệ, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhật-Trung-Hàn được tổ chức vào tháng 5 hàng năm. Tuy nhiên, do quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc, Hàn Quốc căng thẳng trong năm 2013 do vấn đề nhận thức lịch sử và ảnh hưởng từ sự kiện phà chở khách của Hàn Quốc bị chìm đầu năm 2014 nên hội nghị này đã bị trì hoãn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.