'Cuối tuần bật lên rực rỡ' cùng chương trình giải trí mới trên sóng VTV3

"Studio 3" không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là một không gian kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi văn hóa, giải trí và cảm hứng cùng hiện diện; nơi nghệ sỹ và công chúng gặp gỡ.

Êkip làm phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" là khách mời đầu tiên của chương trình "Studio 3." (Ảnh: VTV)
Êkip làm phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" là khách mời đầu tiên của chương trình "Studio 3." (Ảnh: VTV)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng kênh VTV3, Ban Văn hóa-Giải trí ra mắt chương trình mới với tên gọi “Studio 3” đan xen giữa talkshow, trò chơi, âm nhạc và những lát cắt văn hóa, tạo nên nhịp giải trí liên tục nhưng vẫn giữ được chiều sâu nội dung.

Điểm nhấn của chương trình được thể hiện ngay từ tên gọi. Kết cấu của “Studio 3” được xây dựng như một trường quay, nơi mỗi khu vực đều có công năng riêng và lồng ghép câu chuyện: Từ phòng check-in, photobooth, đến sân khấu chính và Phòng game Studio 3.

Khách mời không chỉ trò chuyện, mà còn trực tiếp trải nghiệm không gian trường quay, tham gia thử thách, trình diễn cùng ban nhạc và chia sẻ những câu chuyện cá nhân dưới nhiều góc nhìn.

6-1.jpg
Ca sỹ Nguyên Hà biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: VTV)

“Studio 3” có sự xuất hiện của MC Đức Bảo và Hồng Nhung. Hai người dẫn chương trình sẽ trải nghiệm những tình huống... ít thấy, tạo nên bầu không khí trẻ trung, cởi mở.

MC Hồng Nhung sẽ cùng khách mời chia sẻ cảm xúc, câu chuyện phía sau hậu trường. Nhiệm vụ của MC Đức Bảo là… chủ trì Phòng game Studio 3. Tại đây, khách mời và khán giả sẽ gặp lại những trò chơi truyền hình đã từng gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả, dưới một hình thức khác, một nhịp điệu trẻ trung khác.

Lựa chọn thông điệp “Nơi cuối tuần bật lên rực rỡ,” “Studio 3” mang đến nhiều lớp rực rỡ của sân khấu, ánh sáng và không gian trẻ trung; của cảm xúc qua những câu chuyện chân thành; của âm nhạc và những màn trình diễn live và của sự kết nối giữa nghệ sỹ và khán giả, giữa các thế hệ trong mỗi gia đình.

Mỗi tập của “Studio 3” là một cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc, nơi câu chuyện cá nhân trở thành điểm khởi đầu để mở ra những xu hướng, vấn đề và chuyển động của đời sống văn hóa-giải trí đương đại.

Đạo diễn chương trình Lê Mỹ Cường mong muốn “Studio 3” trở thành một điểm hẹn mới trên sóng truyền hình, nơi khán giả có thể cùng nhau kết nối, thư giãn và tìm thấy những câu chuyện chạm đến cảm xúc. Đây là một hành trình thử nghiệm nhiều điều mới mẻ, nhưng vẫn giữ tinh thần đặc trưng của VTV3.

Câu chuyện về những người trẻ dám theo đuổi ước mơ, sức hút hấp dẫn xoay quanh bộ phim nhạc kịch với nhiều dấu ấn sáng tạo, thông điệp nhân văn về tình thân…, hứa hẹn mang tới những điểm chạm cảm xúc cho số “Studio 3” đầu tiên ra mắt khán giả.

Êkip làm phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” sẽ "mở hàng" chương trình “Studio 3” lúc 20h00 Chủ nhật ngày 5/4 trên kênh VTV3.

Theo thông tin từ ekip sản xuất, khách mời tiếp theo của chương trình là ca sỹ Hương Tràm, Văn Mai Hương.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dòng chữ "Chào mừng thành phố Đồng Nai" - một dấu mốc mới được xác lập. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

400 drone rực sáng chào mừng thành phố Đồng Nai

Tối 2/5, tại Sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn drone ánh sáng đặc sắc chào mừng thành phố Đồng Nai.

Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc

Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.

Múa Rồng tại lễ hội Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội truyền thống Đền Đô năm 2026

Ngày 1/5 (tức rằm tháng 3), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, (Bắc Ninh) đã tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống năm 2026, kỷ niệm 1.016 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang ngôi Hoàng đế.