Cướp biển Vịnh Guinea bắt cóc 2 thủy thủ người Mỹ

Một quan chức Mỹ cho biết cướp biển đã tấn công một tàu thương mại gần bờ biển Nigeria và bắt cóc hai lính thủy đánh bộ Mỹ.
Hải quân Nigeria và Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/10 cho biết một nhóm cướp biển đãtấn công một tàu chở dầu ở ngoài khơi vùng biển phía Nam Nigeria và bắt cóc haithủy thủ người Mỹ

Đây là vụ việc mới nhất ở khu vực nạn cướp biển hoành hành này.

Tàu chở dầu trên mang tên C-Retriever cắm cờ Mỹ, do công ty dịch vụ dầukhí Mỹ Edison Chouest Offshore sở hữu, đã bị tấn công ngày 24/10 ngoài khơithành phố Brass của Nigeria.

Theo các nguồn tin, kỹ sư trưởng và thuyền trưởng của tàu này, đều là côngdân Mỹ, đã bị bắt cóc.

Song Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ chưa nhận được yêu cầu can thiệp.Tuy nhiên theo người phát ngôn Hải quân Nigeria Kabir Aliyu, một cuộc tìm kiếmvà cứu hộ đã được lực lượng này tiến hành.

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức anninh thuộc các phái bộ Mỹ ở Nigeria đang tìm kiếm phương án "giải quyết tìnhhình một cách an toàn."

Theo người phát ngôn này, Mỹ đã được cảnh báo về tình trạng gia tăng cácvụ cướp biển tại khu vực.

Theo một quan chức thuộc hãng bảo an tư nhân AKE của Nigeria, đây là lầnđầu tiên trong vòng ít nhất hai năm gần đây, công dân Mỹ bị bắt cóc ở khu vựcsản xuất dầu mỏ thuộc châu thổ sông Niger.

Việc bắt cóc người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực dầu khí từng là hiệntượng xảy ra phổ biến ở khu vực này.

Mặc dù vấn nạn đó đã giảm đáng kể sau khi Nigeria đạt được một thỏa thuậnvào năm 2009 với lực lượng nổi dậy ở khu vực, song lại đang có dấu hiệu tăng trởlại trong vài tháng gần đây.

Các tàu chở dầu dịch vụ từ châu thổ sông Niger đến các nhà máy lọc dầutrên thế giới thường là mục tiêu của cướp biển, nhằm cướp dầu hoặc bắt cóc thủythủ nước ngoài làm con tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.