Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị truy tố tội hình sự

Báo chí dự đoán các cáo buộc sẽ liên quan đến việc ông Trump làm sai lệch hồ sơ kinh doanh của công ty để che giấu lý do của khoản chi tiền mua sự im lặng của ngôi sao phim “người lớn” Stormy Daniels.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị truy tố tội hình sự ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo chí Mỹ cuối tuần qua có nhiều bài viết về việc cựu Tổng thống Trump sẽ trình diện tòa vào ngày 4/4, ông Trump có thể bị truy tố tội hình sự. Cho đến nay, các cáo buộc cụ thể nhằm vào ông Trump chưa được tiết lộ.

Cơ quan công tố quận Manhattan (New York) cho biết sẽ không công bố sớm các cáo buộc trước ngày 4/4.

Hiện cảnh sát New York và cơ quan mật vụ đang thảo luận các phương án để đảm bảo an ninh cho phiên tòa này.

Theo Axios ngày 1/4, hầu hết mọi thành viên đảng Cộng hòa đều cho rằng vụ việc này có thể có lợi cho ông Trump trong ngắn hạn. Quỹ vận động tranh cử cho ông Trump thu về hơn 4 triệu USD chỉ sau 24 giờ khi thông tin ông phải ra tòa.

Các ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa hiện đều ở thế phải bảo vệ ông Trump, mặc dù ở hoàn cảnh khác sẽ không như vậy.

Thống đốc bang Florida, ông DeSantis, trên trang Twitter của mình cho rằng công tố viên Bragg đang lợi dụng luật pháp để tấn công chính trị. Do đó, bang Florida sẽ không chấp thuận đề nghị dẫn độ tội phạm.

Ông Mike Pence, trong trả lời với CNN, cho rằng việc buộc tội một vị cựu Tổng thống chỉ vì lý do tài chính trong vận động tranh cử là một điều khó có thể chấp nhận.

[Mỹ: Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh]

Tuy nhiên, về dài hạn, trong bầu cử phổ thông, với vai trò của phụ nữ ngày càng tăng trong bỏ phiếu, việc ông Trump ra tòa (dù có án hay không) sẽ khó thuyết phục những người có lập trường trung dung.

Tờ Politico đăng bài của Khardori, cựu công tố viên liên bang của Bộ Tư pháp, cho rằng nếu đó không phải là ông Trump thì các cáo buộc này sẽ không khiến một người phải ra tòa.

Báo chí dự đoán các cáo buộc sẽ liên quan đến việc ông Trump đã làm sai lệch hồ sơ kinh doanh của công ty để che giấu lý do của khoản chi tiền mua sự im lặng của ngôi sao phim “người lớn” Stormy Daniels vào những tuần cuối cùng trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016.

Ông Trump được cho là muốn diễn viên này không đề cập đến mối quan hệ tình cảm của hai người bởi ông Trump là người có gia đình.

Nhiều nhà bình luận và chính trị gia bảo thủ cho rằng ông Trump là nạn nhân của âm mưu chính trị.

Nếu dự đoán về các tội danh trên là đúng thì ông Trump tối đa sẽ phải chịu 4 năm tù, hoặc thậm chí không phải chịu án tù kể cả khi bị buộc tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục