Đá bóng với ASIMO, ông Obama lo robot thông minh hơn người

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia đá bóng cùng với người máy thông minh ASIMO của hãng Honda khi đến thăm trung tâm triển lãm Khoa học Miraikan ở Tokyo ngà
Đá bóng với ASIMO, ông Obama lo robot thông minh hơn người ảnh 1Robot ASIMO cúi chào Tổng thống Mỹ Barack Obama (Nguồn: AFP/Getty)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia đá bóng cùng với người máy thông minh ASIMO của hãng Honda khi đến thăm trung tâm triển lãm Khoa học Miraikan ở Tokyo ngày 24/4.

ASIMO được coi là robot giống người nhất từ trước tới nay với những cử động linh hoạt. Robot này đã nhảy, cúi và đá bóng với Tổng thống Mỹ bằng những kỹ năng mà ông Obama khen ngợi là "hết sức ấn tượng."

Tuy nhiên, sau chuyến thăm, ông Obama đã nói với các sinh viên Nhật rằng "robot cũng đem lại mối lo nhỏ, bởi chúng quá giống người."

Đề tài trí tuệ nhân tạo được đề cập tới nhiều trong các bộ phim bom tấn của Hollywood, trong đó lấy bối cảnh ở thì tương lai, khi robot còn thông minh hơn con người nên đã nổi dậy bắt con người làm nô lệ.

"Những người trẻ như các bạn có công nghệ và sức mạnh cũng như sức sáng tạo lớn hơn so với thế hệ đi trước. Những gì các bạn đạt được là không có giới hạn," ông Obama phát biểu rồi chốt lại với lời khen bằng tiếng Nhật "Gambatte kudasai" (tạm dịch là Hãy cống hiến hết mình)./.

Đá bóng với ASIMO, ông Obama lo robot thông minh hơn người ảnh 2Ông Obama đá bóng với robot ASIMO (Nguồn: AFP/Getty)
Đá bóng với ASIMO, ông Obama lo robot thông minh hơn người ảnh 3Ông Obama đá bóng với robot ASIMO (Nguồn: AFP/Getty)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.