53 tỉnh, thành phố tiêm lại vắcxin Quinvaxem

Đã có 53 tỉnh, thành phố tiêm lại vắcxin Quinvaxem

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, hiện nay đã có 53 tỉnh thành phố triên khai tiêm lại vắcxin Quinvaxem. 
Đã có 53 tỉnh, thành phố tiêm lại vắcxin Quinvaxem ảnh 1Trong tháng Mười một, toàn bộ 63 địa phương sẽ triển khai tiêm ngừa Quinvaxem trở lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay đã có 53 tỉnh và thành phố triển khai tiêm lại vắcxin Quinvaxem.

Cũng trong tháng Mười một này, toàn bộ 63/63 địa phương toàn quốc sẽ triển khai tiêm vắcxin Quinvaxem trở lại.

Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tại Hà Nội, sau đợt tiêm chủng bắt đầu từ ngày 4/11, đã ghi nhận có 113 ca phản ứng sau tiêm chủng.

Như vậy, số ca phản ứng sau tiêm chủng với tỷ lệ là (2,4/1.000 mũi tiêm), trong đó tổng số ca phải nhập viện điều trị và theo dõi là 37 ca.

Phân tích về vấn đề phản ứng sau khi tiêm chủng, giáo sư Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, các phản ứng thường gặp ở nhóm bé có tai biến sau tiêm là sốt, quấy khóc, nổi ban toàn thân, giảm trương lực cơ, sưng đau tại chỗ tiêm, thậm chí một số bé có tím tái. Hiện nay, sức khỏe tất cả các bé đều đã ổn định và đã được xuất viện.

Theo ông Hiển, nhằm đánh giá các phản ứng gặp ở trẻ sau tiêm vắcxin, Bộ Y tế đã yêu cầu Hà Nội giám sát chặt chẽ 100% số trẻ được tiêm chủng để đưa ra đánh giá khách quan về các phản ứng thường gặp. Theo đó, hầu hết các triệu chứng của các ca phản ứng sau tiêm chủng là nhẹ và trong giới hạn bình thường.

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh, phản ứng sau tiêm gặp nhiều nhất ở trẻ là bị sốt cao với tỷ lệ 0,18%; 0,051% trẻ quấy khóc; 00,1% trẻ xuất hiện các ban đỏ… Các phản ứng còn lại như co giật, da tái, run… cũng xuất hiện nhưng đều với tỷ lệ rất thấp.

Qua phân tích các phản ứng sau tiêm chủng thường gặp là sốt nhẹ; đau, sưng hoặc đỏ chỗ tiêm và toàn thân khó chịu… Đây là những phản ứng nhẹ, thông thường trên cơ địa trẻ sau khi tiêm vắcxin chứa thành phần ho gà toàn tế bào và hầu hết các phản ứng này tự khỏi.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mục đích việc tiêm vắcxin là để tạo ra miễn dịch chủ động để dự phòng bệnh.

Phản ứng tại chỗ, sốt và các triệu chứng khác là một phần của phản ứng miễn dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục