Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại chương trình “Sắc màu thành phố Bác”

Cùng với chương trình 3D mapping đặc sắc của các nhóm sáng tạo đến từ các nước, chuỗi hoạt động còn có các chương trình nghệ thuật, dàn nhạc giao hưởng hoành tráng.

Tối 19/4, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao chủ đề “Sắc màu thành phố Bác” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, các ngày 19, 26, 29 và 30/4 tại phía trước trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, khu vực không gian công viên Bến Bạch Đằng (gồm đoạn sông Sài Gòn, từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng).

Tại đêm khai mạc, Thành phố Hồ Chí Minh đã trình chiếu 3D Mapping của các nhóm sáng tạo đến từ các nước như Pháp, Bỉ, Singapore chủ đề “Hành trình 50 năm di sản và tương lai” trên bề mặt tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố; trình chiếu 3D Mapping của nhóm sáng tạo Việt Nam với cùng chủ đề nêu trên.

Chương trình này là món quà đặc biệt mà đội nghệ thuật đến từ các quốc gia trên thế giới gửi đến Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với chương trình 3D mapping đặc sắc, chuỗi hoạt động còn có các chương trình nghệ thuật, dàn nhạc giao hưởng hoành tráng. Các nghệ sỹ, ca sỹ như, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Phạm Trang, Duyên Huyền, Nam Anh, Viết Danh… kết hợp cùng các dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng sẽ mang đến công chúng nhiều ca khúc nổi tiếng, đi cùng năm tháng như “Đường chúng ta đi," “Vì nhân dân quên mình," “Con đường thế kỷ - Ngày ấy người đi," “Đất nước trọn niềm vui”…

Chuỗi hoạt động còn có chương trình “Đêm hoa đăng trên sông Sài Gòn” và biểu diễn thể thao dưới nước. Các phương tiện tàu hoa đăng trang trí cổ động, ghe đờn ca tài tử, tàu du lịch… diễu hành trên sông Sài Gòn tạo nên bức tranh ánh sáng trên sông về đêm. Các tàu hoa đăng được trang trí bằng ánh sáng rực rỡ, kết hợp các màn trình diễn nghệ thuật “Đờn ca tài tử” sẽ đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa truyền thống của miền Nam.

Một số hoạt động trình diễn thể thao dưới nước gồm dù lượn phun pháo hoa, thuyền buồm Sailing, lướt ván, sup, thuyền rồng, ván phản lực, trình diễn bay bằng Flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật dưới nước...tạo thêm không khí sinh động và giới thiệu sự đa dạng của thể thao Thành phố. Một sân khấu nổi trên sông bố trí chính diện với trục đường Nguyễn Huệ tạo nên điểm nhấn trung tâm “chuyên chở” các hoạt động biểu diễn hài hòa với tổng thể các hoạt động tạo nên bữa tiệc nghệ thuật trên sông ấn tượng.

Trong đêm khai mạc, tại không gian trên cao khu vực sông Sài Gòn (đoạn trước đường Nguyễn Huệ), Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn 2.000 drone (thiết bị bay không người lái) bay trên cao và xếp thành hình ảnh mang tính biểu tượng thể hiện quá trình phát triển của Thành phố, chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau màn trình diễn drone, lúc 21 giờ 30 phút, Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức bắn pháo hoa kết thúc đêm hội diễn ra trên nền âm nhạc hoành tráng trong vòng 15 phút.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Lễ hội “Sắc màu thành phố Bác” không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, là dịp để nhân dân thành phố và cả nước tôn vinh giá trị của độc lập, tự do, tri ân các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì đất nước. Đây là dịp để Thành phố tự hào giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một đô thị năng động, sáng tạo, đầy bản sắc - nơi hội tụ tinh thần dân tộc và khát vọng tương lai.

Bên cạnh hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 4 ngày, đêm 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình diễu hành và biểu diễn kỵ binh đặc biệt do Bộ Công an đảm nhiệm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hướng đường Tôn Đức Thắng-Đài phun nước Hoa Sen (giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi) và di chuyển ngược lại.

Thành phố sẽ có màn trình diễn nghệ thuật cộng đồng “Vũ điệu khăn rằn” theo phong cách tương tác cộng đồng tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong không gian rộng lớn. Hoạt động này diễn ra trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng khu vực xung quanh Đài phun nước Hoa Sen). Màn trình diễn sẽ tạo nên hình ảnh chiếc khăn rằn, một vật thiêng đã gắn liền với văn hóa Nam Bộ và các cuộc kháng chiến chống xâm lược. Đây còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc của người dân Nam Bộ.

Cũng trong đêm 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình diễn bay 10.500 drone trên cao từ 20 giờ 45 phút đến 21 giờ để xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng bay drone nhiều nhất tại một thời điểm. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra ngay sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.