[Tổng thống Syria bị tố cáo ám sát 1 tướng Lebanon]

[Tổng thống Syria bị tố cáo ám sát 1 tướng Lebanon]
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận: "Đúng là Tổng thống Putin đã nhận được lời mời đến thăm chính thức hoặc làm việc tại Iran. Ngày giờ vẫn chưa được thống nhất. "
Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Nếu không có Mỹ, các con tin đã không còn sống đến giờ. Hiện còn khoảng 20 người sống sót - và chúng tôi sẽ đưa họ về từng bước một.”
Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến ông Trump sẽ gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim, đại diện các doanh nghiệp Mỹ và Qatar, thăm căn cứ không quân Al Udeid.
Tổng thống Trump khẳng định muốn tiến tới thỏa thuận với Iran, nhưng để viễn cảnh đó trở thành hiện thực Tehran phải ngừng hậu thuẫn khủng bố và không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc ông Tom Fletcher đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động khẩn cấp nhằm “ngăn chặn nguy cơ xảy ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza."
Trong một thông cáo báo chí, Lữ đoàn al-Quds cho biết các lực lượng của nhóm này đã tấn công các thành phố Ashdod, Ashkelon, Sderot và các khu định cư của Israel giáp Gaza bằng loạt rocket.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/5 cho biết quân đội nước này sẽ tiến vào Dải Gaza với toàn bộ lực lượng để kết thúc chiến dịch và đánh bại Hamas.
Trọng tâm của các cuộc đàm phán tập trung vào ba vấn đề chính: thiết lập lệnh ngừng bắn, giải phóng con tin đang bị Hamas giam giữ, và đảm bảo viện trợ nhân đạo cho Gaza.
Hiệp định ký kết giữa Mỹ và Saudi Arabia bao gồm các thỏa thuận về năng lượng, khai khoáng và quốc phòng, đặc biệt là thỏa thuận vũ khí "lịch sử" trị giá 142 tỷ USD.
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani khẳng định quyết định dỡ bỏ trừng phạt của Tổng thống Trump là một "điểm ngoặt quyết định" với quốc gia Trung Đông.
Hai quan chức cấp cao của Mỹ bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel; nỗ lực giải quyết vấn đề con tin và thúc đẩy hòa bình tại Gaza.
Trong chuyến thăm chính thức của ông Trump tới Riyadh, Mỹ và Saudi Arabia dự kiến ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, AI, công nghệ, quốc phòng và chăm sóc sức khỏe.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ravanchi cho biết nước này sẵn sàng nhượng bộ để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, đồng thời phủ nhận các tin đồn về giới hạn dài hạn trong đàm phán hạt nhân.
Những hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của người dân đã cạn kiệt hoặc hết sạch trong vài tuần tới; toàn bộ dân số đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 20% đang bị đói ăn.
Chính quyền lâm thời Syria cho rằng khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Damascus là bước đi đáng khích lệ hướng tới việc giảm bớt đau khổ cho người dân quốc gia Trung Đông này.
Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào 3 quan chức cấp cao trong chương trình hạt nhân Iran và công ty Fuya Pars Prospective Technologists.
Thủ tướng Israel đã hoan nghênh sự trở về của con tin Edan Alexander và cho rằng đây là kết quả của sự kết hợp giữa các nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Mỹ dẫn dắt với áp lực quân sự của Israel.
Phát biểu trước khi lên đường công du Trung Đông, ông Trump chia sẻ: “Chúng tôi có thể dỡ bỏ trừng phạt với Syria bởi chúng tôi muốn tạo điều kiện cho đất nước này có bước khởi đầu mới."
Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, binh sỹ mang quốc tịch kép Israel-Mỹ được trả tự do mà không có bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Israel như thỏa thuận ngừng bắn hay trao đổi tù nhân.
Các nguồn tin cho biết thỏa thuận sẽ quy định lệnh ngừng bắn trong 21 ngày và Hamas sẽ trả tự do cho 6 con tin để đổi lấy một số người Palestine bị giam giữ tại các nhà tù của Israel.
Sau khi Hamas thông báo ý định thả con tin gốc Israel mang quốc tịch Mỹ Edan Alexander, Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định nước này chỉ cam kết thiết lập hành lang an toàn để giải cứu con tin này.
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ tình cờ vào năm 1946 tại khách sạn Royal Monceau ở Paris, Pháp, khi cả hai đều đang tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc mình.
Ngày 11/5, Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy - quỹ đầu tư lớn nhất thế giới - thông báo đã bán toàn bộ cổ phần của họ trong công ty Paz Retail and Energy của Israel.
Việc bỏ phiếu diễn tại tại các tỉnh Akkar và Bắc Liban của Liban diễn ra vào ngày 11/5 trong điều kiện giám sát an ninh chặt chẽ do quân đội Liban và Lực lượng An ninh Nội địa thực thi.
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông - người dẫn đầu các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) - được cho là đã đệ trình một đề xuất ngừng bắn một phần cho Hamas thông qua các bên trung gian.
Tổng thống Iran nói: "Yêu cầu chúng tôi từ bỏ nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình hạt nhân hòa bình để họ bắt đầu đàm phán với chúng tôi là hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Ngoại trưởng Israel cảnh báo việc đơn phương công nhận một nhà nước Palestine sẽ gây tổn hại đến triển vọng cho một tiến trình song phương và Tel Aviv sẽ thực hiện các hành động đơn phương đáp trả.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố chiến lược đối đầu này có nguy cơ kích hoạt một cuộc khủng hoảng phổ biến hạt nhân toàn cầu mà ảnh hưởng trước tiên sẽ chính là người châu Âu.
Cả phía Mỹ và Iran đều cho biết đã đạt được một số tiến triển sau các vòng đàm phán trước đó, song những bất đồng xoay quanh quyền làm giàu uranium của Iran vẫn là rào cản lớn.
Quan chức cấp cao Iran khẳng định Mỹ “thiếu thành ý” trong tiến trình đối thoại, cho rằng các cuộc đàm phán thực chất chỉ là “cái bẫy nhằm đẩy tình hình đến căng thẳng.”