Đại sứ: Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique còn rất lớn

Hiện là thời điểm mang tính quyết định để Việt Nam và Mozambique, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống sang những lĩnh vực mới.
Đại sứ: Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique còn rất lớn ảnh 1Kỳ họp lần thứ tư Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mozambique về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ diễn ra tại Thủ đô Maputo (Cộng hoà Mozambique), chiều 30/5/2023. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Nhân dịp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Mozambique, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ song phương.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Xin Đại sứ điểm lại những nét chính trong quan hệ giữa Việt Nam và Mozambique?

Đại sứ Phạm Hoàng Kim: Việt Nam và Mozambique thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/6/1975. Có một điều vô cùng đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước, đó là ngày Mozambique tuyên bố độc lập cũng chính là ngày Chính phủ Việt Nam tuyên bố với thế giới công nhận Nhà nước Cộng hoà Mozambique độc lập.

Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Mozambique từ năm 1976. Điều này thể hiện sự coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Mozambique nói riêng và với các nước bạn bè châu Phi nói chung.

Kể từ khi thiết lập quan hệ, Việt Nam và Mozambique vẫn luôn dành cho nhau sự ủng hộ, tương trợ quý báu cũng như tình cảm nồng ấm từ trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Trong suốt những năm qua, quan hệ chính trị, ngoại giao truyền thống, hữu nghị được phát triển tốt đẹp, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước.

Hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, khoa học-công nghệ, viễn thông, y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa, an ninh-quốc phòng, tài chính, ngân hàng, hợp tác cấp tỉnh… tạo điều kiện cho các bộ, ngành mở rộng hợp tác. Hai nước đã lập các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban liên chính phủ, tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao…

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique phát triển rất tốt đẹp.

Trung tuần tháng 4/2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức thành công cuộc hội đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Mozambique Verónica Nataniel Macamo Dlhovo. Hai bên đã trao đổi và đề ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Tháng Năm năm nay, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mozambique tại thủ đô Maputo (sau 9 năm mới tổ chức được kỳ họp này kể từ kỳ họp lần 3 vào năm 2014).

Kỳ họp này là dịp quan trọng để hai bên rà soát, đề ra những định hướng mới, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Kết thúc kỳ họp, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ, nhất trí tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng…

[Nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác song phương Việt Nam-Mozambique]

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là điểm nổi bật trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại năm 2022 đạt trên 177 triệu USD, tăng 16% so với con số 150 triệu USD năm 2021; Việt Nam xuất khẩu gạo, sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị… và nhập khẩu hạt điều, gỗ, than...

Hiện Tập đoàn Viễn thông uân đội Viettel đang đầu tư tại Mozambique trong lĩnh vực viễn thông - Công ty Movitel (liên doanh giữa Viettel và công ty SPI của Mozambique), có tổng vốn đầu tư trên 600 triệu USD, trong đó Viettel đóng góp 70%.

Đại sứ: Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique còn rất lớn ảnh 2Khách hàng tìm hiểu dịch vụ tại chi nhánh của Công ty Movitel tại tỉnh Matola (Mozambique). (Ảnh: Nguyễn Hoàng Minh/TTXVN)

Mạng thông tin di động Movitel của Viettel tại Mozambique là một dự án rất hiệu quả trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương, giúp Mozambique tạo ra một cuộc cách mạng về thông tin.

Mạng di động Movitel đi vào hoạt động từ tháng 5/2012 đến nay đã trở thành mạng viễn thông có nhiều thuê bao và vùng phủ sóng đứng thứ hai, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Mozambique.

- Theo Đại sứ, chuyến thăm chính thức Mozambique của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có ý nghĩa như thế nào?

Đại sứ Phạm Hoàng Kim: Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân diễn ra trong bối cảnh Mozambique đặt ưu tiên phát triển đất nước theo hướng hiện đại hoá nền công nghiệp, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao đời sống xã hội để tạo đà cho đợt tổng tuyển cử vào năm 2024, song song với đó là việc đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024, khẳng định vai trò thành viên có trách nhiệm đối với các vấn đề của khu vực và quốc tế.

Đây là thời điểm mang tính quyết định để Việt Nam và Mozambique, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, tiếp tục khai phá, mở rộng quan hệ từ các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước như nông nghiệp, giáo dục, y tế… sang các lĩnh vực hợp tác mới mà Việt Nam có thế mạnh và Mozambique cũng dành nhiều quan tâm như chuyển đổi số, khoáng sản, công nghiệp dân dụng, chế biến nông sản, xây dựng, năng lượng, hạ tầng công cộng…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ hội đàm với Thủ tướng Mozambique Adriano Afonso Maleiane; chào xã giao Tổng thống Filipe Nyusi và Chủ tịch Quốc hội Esperanca Bias; gặp Chủ tịch Hội đồng thành phố Maputo, thăm Trụ sở Công ty Movitel và làm việc với Ban Giám đốc Công ty; gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội kinh tế (CTA) cùng một số doanh nghiệp Mozambique.

Đại sứ: Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique còn rất lớn ảnh 3Theo Đại sứ Phạm Hoàng Kim, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique trong thời gian tới là rất lớn. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Các hoạt động nói trên đều rất có ý nghĩa, là cơ hội để hai bên trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; rà soát việc triển khai các hoạt động hợp tác cũng như đề ra các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước theo hướng đi vào chiều sâu thực chất, hiệu quả.

Chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mozambique luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm gìn giữ và phát triển.

Cùng với vai trò quan trọng và vị thế ngày càng gia tăng của Mozambique tại khu vực phía Nam châu Phi và của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, tiềm năng hợp tác giữa hai nước thời gian tới là rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Mozambique có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, thủy sản, nguồn nhân công giá thành cạnh tranh..., trong khi Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thủy sản, lực lượng lao động cần cù.

Hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau, lãnh đạo hai nước quan tâm, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác địa phương, doanh nghiệp được thúc đẩy là những nhân tố thuận lợi để quan hệ Việt Nam-Mozambique ngày càng phát triển, mở rộng.

Việc hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp cũng tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đưa quan hệ phát triển một cách thực chất và có chiều sâu.

Việt Nam và Mozambique đều là các thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế, có uy tín trên trường quốc tế, luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục