Đắk Nông cưỡng chế 6 trường hợp lấn, chiếm đất rừng ven Quốc lộ 28

Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn sẽ bàn giao toàn bộ diện tích đất vừa cưỡng chế, thu hồi cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, sử dụng theo đúng quy hoạch.

Sau khi cưỡng chế, đất rừng sẽ được giao về cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn để trồng lại rừng. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)
Sau khi cưỡng chế, đất rừng sẽ được giao về cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn để trồng lại rừng. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ngày 27/8, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xác nhận, Đoàn cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân xã đã hoàn thành cưỡng chế, thu hồi đất đối với 6 trường hợp lấn, chiếm đất trái phép ven Quốc lộ 28, đoạn qua Bon R’Bút, xã Quảng Sơn.

Thực hiện kế hoạch cưỡng chế đối với các trường hợp lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép để trồng các loại cây nông nghiệp thuộc các tiểu khu 1646, 1647 và 1659, Đoàn cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn đã cắt, nhổ bỏ toàn bộ các loại cây trồng trái phép (chủ yếu là tiêu, mít, bơ, sầu riêng...) trên đất. Đồng thời tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc trên đất vi phạm. Tổng diện tích thực hiện cưỡng chế là 2,83ha.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại khu vực này di dời tài sản, vật kiến trúc ra khỏi diện tích chiếm và trả lại đất, nếu không sẽ tiến hành sẽ tiến hành cưỡng chế. Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn đã niêm yết công khai các nội dung này theo quy định.

Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn sẽ bàn giao toàn bộ diện tích đất vừa cưỡng chế, thu hồi cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn (trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông) quản lý, sử dụng theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích đất nêu trên nằm trong tổng số hơn 160ha rừng, đất rừng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nguyên Vũ thực hiện dự án quản lý, kinh doanh rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp.

Đến năm 2018, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông xác định Công ty Nguyên Vũ thực hiện dự án kém hiệu quả và để mất rừng với diện tích lớn nên đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thu hồi và giao lại cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.