Đàm phán 4 bên là chìa khóa giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

Các chuyên gia ngoại giao đã đề xuất thiết lập một cơ chế tạo điều kiện đối thoại 4 bên, gồm 2 miền Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ, để giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng.
Đàm phán 4 bên là chìa khóa giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: TTXVN)

South China Morning Post đưa tin các chuyên gia ngoại giao đã đề xuất thiết lập một cơ chế tạo điều kiện đối thoại 4 bên, gồm 2 miền Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ, để giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng.

Đề xuất này xuất hiện khi Bắc Kinh và Seoul tìm cách nối lại các kênh liên lạc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13/12, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia nhận định Bán đảo Triều Tiên đang ở trong “thời điểm then chốt.”

Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia có chung lợi ích trong việc ngăn chặn xung đột khu vực, cần phối hợp xây dựng một mặt trận thống nhất.

[Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng "suy nghĩ hoang tưởng"]

Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Shin Jung-seung nhận định: “Tôi nghĩ (Seoul và Bắc Kinh) cần tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau về các dự định chiến lược tương ứng, và ngay lập tức tạo điều kiện cho các kênh liên lạc chiến lược. Việc cần làm là đối thoại 3 bên Hàn-Trung-Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên càng sớm càng tốt, trong đó chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc quản lý khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên.”

Trong khi đó, giáo sư Shin Sang-jin của Đại học Kwangwoon cho rằng sự can dự của Mỹ đóng vai trò then chốt.

Ông Shin nói: “Các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ không thể tiến xa trong việc giải quyết vấn đề này. Điều cần thiết là tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Trung Quốc và 2 miền Triều Tiên”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục