Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Patino cho biếtChính phủ Ecuador đảm bảo rằng ông Assange sẽ tiếp tục được bảo vệ theo quy chếtị nạn chính trị mà nước này đã dành cho nhà sáng lập WikiLeaks, theo đó tínhmạng, tính chính trực và quyền tự do ngôn luận sẽ được bảo vệ.
Ông Patino nhấn mạnh rằng Chính phủ Ecuador nhận thấy rằng những lý do mànước này cấp quy chế tị nạn cho ông Assange vẫn hợp lý do đó sẽ không có bất cứthay đổi gì trong trường hợp của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks này.
[Ecuador cam kết bảo vệ nhà sáng lập trang WikiLeaks]
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh (FCO) cho biết cuộc đàm phán kéo dài 45phút giữa hai ngoại trưởng đã không mang lại bước đột phá nào, tuy nhiên ôngHague và ông Patino đã "nhất trí duy trì các kênh liên lạc."
Hai ngoại trưởng cũng đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc để "tìm mộtgiải pháp ngoại giao" cho vấn đề gây căng thẳng quan hệ giữa hai nước suốt gầnmột năm qua.
Theo FCO, Ngoại trưởng Hague cũng khẳng định rằng bất cứ giải pháp nàocũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật của Anh.
Trước đó, ngày 16/6, Ngoại trưởng Patino đã có cuộc gặp với ông Assangetại Đại sứ quán của nước này ở London. Ông Patino cho biết ông Assange hiện đangcó "tinh thần tốt" mặc dù "điều kiện ăn ở còn nhiều hạn chế."
Ông Assange, mang quốc tịch Australia, chạy vào Đại sứ quán Ecuador ởLondon ngày 19/6/2012 để xin tị nạn chính trị sau khi bị Tòa án Tối cao Anh bácđề nghị mở lại phiên phúc thẩm nhằm tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông phảiđối mặt với những cáo buộc liên quan đến cưỡng bức và tấn công tình dục mà ôngluôn phủ nhận./.