Đảng cầm quyền Indonesia tín nhiệm Tổng thống Widodo tái tranh cử

Đảng Dân chủ đấu tranh (PDIP) cầm quyền ở Indonesia đã nhất trí đề cử đương kim Tổng thống Joko Widodo tái tranh cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2019.
Đảng cầm quyền Indonesia tín nhiệm Tổng thống Widodo tái tranh cử ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, đảng Dân chủ đấu tranh (PDIP) cầm quyền ở Indonesia đã nhất trí đề cử đương kim Tổng thống Joko Widodo tái tranh cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2019.

Phát biểu tại đại hội đảng diễn ra tại Bali, Chủ tịch PDIP Megawati Soekarnoputri tuyên bố ông Widodo là ứng cử viên đại diện cho chính đảng này ra tranh cử tổng thống Indonesia vào năm tới.

Ông Widodo sẽ cần phải tìm một liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống.

Hiện, Phó Tổng thống Jusuf Kalla cũng đã tuyên bố chạy đua trong trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới.

Theo kết quả các cuộc khảo sát công bố gần đây, Tổng thống Widodo giành được tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với các chính khách khác trong cuộc bầu cử tổng thống cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngoài PDIP, hiện vẫn chưa có chính đảng nào tại Indonesia công bố ứng cử viên đại diện ra tranh cử tổng thống.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Indonesia đã công bố danh sách 14 chính đảng đủ điều kiện đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống và tham gia bầu cử Quốc hội, dự kiến diễn ra vào ngày 17/4/2019.

Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục