Đảng cầm quyền Thái Lan ủng hộ lộ trình hòa giải

Với đa số phiếu ủng hộ, đảng Dân chủ cầm quyền ở Thái Lan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lộ trình hòa giải dân tộc do Thủ tướng Abhisit.
Hãng thông tấn TNA của Thái Lan đưa tin tại cuộc họp ngày 6/5, với đa số phiếuủng hộ, các thành viên đảng Dân chủ cầm quyền ở Thái Lan đã bày tỏ sự ủng hộ đốivới lộ trình hòa giải dân tộc do Thủ tướng Abhisit Vejjajivađề xuất.

Theo lộ trình hòa giải trên, chính phủ sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử vào ngày14/11 nếu lộ trình được các bên chấp nhận và tình hình trở lại bình thường.

Sáng6/5, trước khi diễn ra cuộc họp của đảng Dân chủ, Thủ tướng Abhisit cho biết việcgiải tán Hạ viện có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15-30/9.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ, các thủ lĩnh chủ chốt của phe "áo đỏ"cũng đã thảo luận biện pháp giải tỏa tình hình căng thẳng hiện nay. Ông Natthawut Saikua, một thủ lĩnh "áo đỏ," đánh giá cao việc các thànhviên đảng Dân chủ ủng hộ lộ trình hòa giải của Thủ tướng Abhisit.

Trong khi đó, người phát ngôn Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), Đại táSansern Kaewkamnerd cho biết, CRES sẽ không từ bỏ kế hoạchgiành lại các địa điểm mà những người biểu tình "áo đỏ" đã chiếm giữ thời gianqua tại trung tâm thủ đô Bangkok.

Ông Sansern cũng khẳng định lộ trình hòa giảicủa Thủ tướng Abhisit "được đưa ra cho toàn thể người dân Thái Lan chứ không chỉcho nhóm chống chính phủ này."

Cùng ngày, ông Tharit Pendit, Giám đốc Cơ quan điều tra đặc biệtcủa chính phủ Thái Lan cho biết sẽ bổ sung thêm tội khủng bố đối với chín thủ lĩnh"áo đỏ" dự kiến sẽ ra đầu thú vào ngày 15/5 tới. Việc ra đầu thú của các thủlĩnh "áo đỏ" là nhằm phản đối việc họ bị buộc tội vi phạm sắc lệnh tình trạngkhẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.