Đáng lo ngại xu hướng người trưởng thành Canada mắc ung thư trực tràng

​Ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 4 tại Canada, trong đó cứ 5 người dưới 50 tuổi thì có 1 trường hợp mắc bệnh, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cách đây khoảng 30 năm.
Đáng lo ngại xu hướng người trưởng thành Canada mắc ung thư trực tràng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Thống kê mới nhất của Hiệp hội Ung thư Canada, công bố ngày 4/3, cho thấy ngày càng có nhiều người trưởng thành ở nước này bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng mặc dù các trường hợp tử vong vì căn bệnh trên đang có xu hướng giảm.

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 4 tại Canada, trong đó cứ 5 người dưới 50 tuổi thì có 1 trường hợp mắc bệnh, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cách đây khoảng 30 năm. 

Giám đốc phụ trách chính sách y tế tại Hiệp hội Ung thư Canada Elizabeth Holmes cho biết tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng đang tăng nhanh trong nhóm người trưởng thành dưới 50 tuổi ở Canada.

Chế độ ăn uống không lành mạnh, lười hoạt động thể chất, hút thuốc và uống rượu là những lý do làm tăng nguy cơ mắc chứng ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, căn bệnh này cũng có một phần do yếu tố di truyền.

[Bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng ở Mỹ ngày càng trẻ hóa]

Ước tính trong năm 2022, tại Canada có khoảng 24.300 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng và ghi nhận 9.400 trường hợp tử vong.

Từ năm 2000 đến nay, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này đã giảm do người bệnh phát hiện sớm các triệu chứng và những cải thiện đáng kể trong sàng lọc cũng như những tiến bộ trong điều trị.

Một số triệu chứng cơ bản của ung thư đại trực tràng gồm đi ngoài ra máu, giảm cân không rõ lý do, thay đổi thói quen đại tiện với biểu hiện tiêu chảy hoặc táo bón. 

Bà Holmes nêu rõ ngoài việc khám sàng lọc thường xuyên, còn có một số cách có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng như tránh ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, hạn chế uống rượu, tăng hoạt động thể chất và ăn nhiều rau, hoa quả cùng chất xơ.

Khoảng một nửa số ca bệnh ung thư đại trực tràng có thể được ngăn chặn thông qua lối sống lành mạnh và tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Hiện tại, tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau 5 năm mắc ung thư đại trực tràng ở Canada ước tính vào khoảng 67%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục