Đánh bom kép tại Iraq

Đánh bom kép tại Iraq khiến 64 người thương vong

Ngày 27/12, hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công khu nhà chính phủ ở thành phố Ramadi, phía Tây Iraq, làm 64 người bị thương vong.
Giới chức cảnh sát Iraq cho biết hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công khu nhà chính phủ ở thành phố Ramadi, phía Tây Iraq, ngày 27/12, làm ít nhất 17 người thiệt mạng, phần lớn là cảnh sát, và 47 người khác bị thương.

Hầu hết những người bị thương đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo ông Rahim Zabin, phát ngôn viên cảnh sát, vào khoảng 9 giờ 30 sáng (6 giờ 30 phút GMT) ngày 27/12, một xe ôtô cài bom đã phát nổ gần khu cơ quan chính phủ ở trung tâm thành phố Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 110km về phía Tây.

Chỉ 15 phút sau đó, một kẻ đánh bom mặc áo cài chất nổ đã cho nổ tung thân mình gần một ngân hàng chính phủ và tòa án kế đó.

Ramadi là thủ phủ của Anbar, tỉnh lớn nhất của Iraq và là nơi người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số. Tỉnh Anbar cũng được coi là một căn cứ chủ chốt của lực lượng nổi dậy dòng Sunni trong nhiều năm, sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Từ năm 2006, các bộ tộc ở đây đã chuyển sang ủng hộ quân đội Mỹ và tình trạng bạo lực vốn diễn ra thường nhật đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay các cuộc tấn công lớn vẫn chưa chấm dứt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục