Dãy núi lửa Puys của Pháp được công nhận di sản thiên nhiên thế giới

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 2/7 đã công nhận dãy núi lửa Puys, vùng Auvergne-Rhône-Alpes miền Trung nước Pháp, là Di sản thiên nhiên thế giới.
Dãy núi lửa Puys của Pháp được công nhận di sản thiên nhiên thế giới ảnh 1Dãy núi lửa Puys, vùng Auvergne-Rhône-Alpes miền Trung nước Pháp. (Nguồn: radioscoop.com)

Phóng viên TTXVN tại Paris đưa tin, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 2/7 đã công nhận dãy núi lửa Puys, vùng Auvergne-Rhône-Alpes miền Trung nước Pháp, là Di sản thiên nhiên thế giới.

Dãy núi bao gồm 80 ngọn núi lửa "đang ngủ" từ hơn 8.000 năm nay và các nhà khoa học không loại trừ khả năng chúng sẽ "thức giấc." Cao nhất là đỉnh Dome 1.465m.

Đây là Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên trên lãnh thổ lục địa Pháp được UNESCO công nhận.

Các di sản thiên nhiên khác của nước này nằm tại đảo Corsica và lãnh thổ hải ngoại Reunion và New Caledonia.

Trước đó vào các năm 2014 và 2016, Ủy ban di sản thế giới của UNESCO đã loại bỏ hồ sơ ứng cử của dãy núi lửa Puys, dựa trên các báo cáo tiêu cực của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Theo IUCN, có dấu hiệu của sự hiện diện của con người tại dãy núi lửa này, từ đền thờ được xây dựng trong thời cổ đại cho đến cột ăngten viễn thông trên đỉnh Dome ngày nay.

Vinh dự cuối cùng cũng đến với dãy núi lửa này nhờ sự thay đổi chiến lược của các nhà lập dự án khi tập trung vào lợi thế địa chất. IUCN đã công nhận địa điểm này "là một ví dụ nổi bật về các quá trình và đặc điểm của sự nứt vỡ lục địa, một hiện tượng cơ bản trong lịch sử Trái Đất"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.