Đề xuất hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm sớm hơn 1 ngày

Việc tổ chức sớm các không gian đi bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân Thủ đô và du khách dịp Tết Dương lịch 2021, đồng thời đảm bảo tốt an ninh, trật tự đô thị...
Đề xuất hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm sớm hơn 1 ngày ảnh 1Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong phố đi bộ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch 2021.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố cho phép tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội được thực hiện sớm hơn 1 ngày, bắt đầu từ 19 giờ ngày 31/12/2020 (thứ Năm) đến 24 giờ ngày 3/1/2021 (Chủ nhật).

Quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất thành phố cho phép khai mạc hoạt động "Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm" vào 19 giờ 30 ngày 31/12/2020, tại đình Kim Ngân, số 42-44 Hàng Bạc.

[Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội từ ngày 1/1/2021]

Việc tổ chức sớm các không gian đi bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân Thủ đô và du khách dịp Tết Dương lịch 2021, đồng thời đảm bảo tốt an ninh, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Cùng với việc đề xuất tổ chức không gian đi bộ sớm hơn 1 ngày, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách dự kiến tăng cao trong dịp Tết Dương lịch.

Cũng trong dịp Tết Dương lịch 2021, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ phối hợp tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới và phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động lớn của thành phố tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào đêm 31/12.

Địa điểm bắn pháo hoa tại bờ hồ Hoàn Kiếm, khu vực trước trụ sở báo Hà Nội Mới, thời lượng bắn 15 phút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục