Đêm 14/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa dông nhiều nơi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ tối 14/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, đêm 14/4 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi.
Đêm 14/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa dông nhiều nơi ảnh 1Trang phục kín mít của người dân khi ra đường để tránh rét. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 14/4 không khí lạnh đã tiến tới gần biên giới phía Bắc Việt Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ tối 14/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, đêm 14/4 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi; từ chiều 15/4 các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 14/4 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3.

Từ ngày 15/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm 14/4 có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 15/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm 14/4 gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

[Các tỉnh Bắc Bộ chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, dông lốc]

Dự báo đêm 14/4, phía Tây Bắc Bộ gần sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận đêm không mưa. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục