Nóng lan rộng trên nhiều khu vực, miền Trung có nơi 39 độ C

Ngoại trừ Đông Bắc Bộ, gần như cả nước đều nắng nóng, trong đó các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nắng mạnh do chịu tác động của vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh.
Nóng lan rộng trên nhiều khu vực, miền Trung có nơi 39 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12/4, trên khắp cả nước đã có nhiều điểm nắng nóng 37 độ C.

Sang ngày 13/4, ngoại trừ Đông Bắc Bộ, gần như cả nước đều nắng nóng, trong đó các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nắng mạnh do chịu tác động của vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh.

Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và vùng núi từ Thanh Hóa-Phú Yên nắng nóng 35-37 độ C, riêng vùng núi Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nơi 38-39 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất trên cả nước từ đầu năm đến nay. Các khu vực còn lại ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 31-34 độ C.

Tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, tác động của gió Đông Nam ẩm nên có mưa phùn, mưa nhỏ và đêm và sáng sớm trên một nửa diên tích, nhiệt độ thấp nhất ở mức 22-23 độ C, nhưng đến chiều trời hửng nắng 28-31 độ C.

[Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng trước khi đón không khí lạnh]

Đà Nẵng-Bình Thuận oi nóng 31-34 độ C, riêng vùng núi phía Tây nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, về đêm trời mát 23-26 độ C.

Tây Nguyên tiếp tục đà tăng nhiệt, ngày nóng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, đêm mát mẻ 21-24 độ C

Tại Nam Bộ, do áp cao cận nhiệt độ hoạt động mạnh nên trong ngày 13/4 và ba ngày tới, khu vực này tiếp tục duy trì nắng nóng, trong đó 5/6 tỉnh Đông Bắc và 2/3 miền Tây nắng nóng 35-37 độ C, riêng Đồng Nai, Bình Phước trên 37 độ C./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.