Phạt 750.000 đồng và trả lại cây đa sộp thứ 3 bị bắt giữ ở Huế

Chiều 12/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa thu khoản tiền phạt 750.000 đồng và trả lại cây đa sộp thứ 3 bị bắt giữ ở Thừa Thiên-Huế cho chủ sở hữu.
Phạt 750.000 đồng và trả lại cây đa sộp thứ 3 bị bắt giữ ở Huế ảnh 1Các cây cổ thụ đang tạm giữ ở Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Chiều 12/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa thu khoản tiền phạt 750.000 đồng và trả lại cây đa sộp thứ 3 bị bắt giữ ở Thừa Thiên-Huế cho chủ sở hữu. 

Theo đó, kết quả xác minh tại hiện trường và đối chiếu với hồ sơ thủ tục kèm theo, cây đa sộp (cây thứ 3) có đường kính gốc 1,4m, cao 12m của ông Kiều Văn Chương vận chuyển (do Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 - Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế tạm giữ), được khai thác từ đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Điệp sinh năm 1977, trú tại thôn Xuân Nguyên, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng.

Tuy nhiên, hồ sơ lâm sản ông Kiều Văn Chương xuất trình kèm theo cây đa sộp này trước đó là không phù hợp. 

Cây này nằm tại vị trí tọa độ 0492321-1424170 trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Điệp (trú tại thôn Xuân Nguyên, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng), đã được Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 083744 ngày 27/10/2015, thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 45, diện tích 10.181m2, địa chỉ thôn Xuân Nguyên, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng. Hiện trạng lô đất đã trồng càphê và tiêu. Vị trí cây đa cách nhà ông Điệp 10m. 

[Làm rõ nguồn gốc và trả lại 2 cây đa sộp bị giữ ở Thừa Thiên-Huế]

Tuy nhiên trước đó, do khai thác cây đa sộp thứ 2 gần đó, trong khi bứng, nhổ cây do có quen ông Y Samuel Buôn Yă, địa chỉ thôn Quảng Cư 1A, xã Cư Ni, huyện Ea Kar đang khai thác cây vườn nhà tại địa bàn huyện Krông Năng; vì vậy, trong quá trình bứng, nhổ cây đa sộp tại xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, người khai thác có nhờ ông Y Samuel Buôn Yă làm giúp 1 bộ hồ sơ cây đa (hồ sơ này đã được bà H’Phi La Niê Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Hồ ký xác nhận. Bộ hồ sơ này sau đó ông Kiều Văn Chương đã trình báo tại Đôi Kiểm lâm Cơ động số 2 - Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế). 

Căn cứ các quy định của Pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, ông Kiều Văn Chương đã vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản theo Điều 24 tại Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

Như tin đã đưa, ngày 10/4, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế đã làm rõ nguồn gốc và trả 2/3 cây đa sộp bị bắt giữ ở Thừa Thiên-Huế. Cây đa sộp còn lại sẽ được làm rõ để xử lý, trả cho chủ sở hữu trong thời gian sớm.

Theo đó, nguồn gốc các cây đa sộp này đều thuộc sở hữu các chủ vườn, và là đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ ở các địa phương thuộc tỉnh Đăk Lăk. Chủ sở hữu hiện tại (mua và vận chuyển) là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30/3, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở 3 cây cổ thụ này qua địa bàn, tại khu vực quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), theo hướng từ Nam ra Bắc, lý do xe chở quá khổ, quá tải. 

Các xe cùng mang biển số tỉnh Quảng Bình, đều chở cây vượt quá 10% chiều dài xe, quá tải 20-50%. Nhóm tài xế khai chở cây cho Công ty Hải Sơn đóng tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Theo chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, các xe đều vi phạm lỗi quá khổ, quá tải và chiều cao vượt quá quy định nên phạt chủ xe và tài xế tổng cộng gần 82 triệu đồng. Các tài xế bị tước bằng từ một đến ba tháng. 

Trả lời báo chí khi trả các cây cổ thụ bị bắt giữ này, chủ sở hữu có được phép vận chuyển về nơi tập kết không, lãnh đạo ngành công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, việc này phải có phép vận chuyển hàng hóa "siêu trường, siêu trọng," hoặc phải hạ tải, có nghĩa phải cắt bớt cành, ngọn mới lưu thông được.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.