Dịch COVID-19 khiến lượng khách nước ngoài tới Thái Lan sụt giảm mạnh

Nếu dịch COVID-19 kéo dài đến tháng 5, ước tính lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan sẽ giảm xuống mức 30 triệu lượt người trong năm nay so với 39,8 triệu lượt khách ghi nhận trong năm ngoái.
Người dân Thái Lan đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Người dân Thái Lan đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngày 9/3, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết lượng khách người ngoài tới Thái Lan trong tháng Hai vừa qua đã giảm 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc họp các nhà điều hành du lịch, Tổng Cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn nêu rõ du khách đến từ Trung Quốc, vốn chiếm số lượng đông đảo nhất trong tỷ lệ khách nước ngoài đến Thái Lan, đã giảm tới 85,3%.

Nếu tính đến kịch bản xấu nhất là đến tận tháng Năm năm nay dịch COVID-19 mới giảm xuống đáy thì lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan có thể giảm xuống mức 30 triệu lượt người trong năm nay, so với 39,8 triệu lượt khách ghi nhận trong năm ngoái, kéo theo đó, số tiền chi tiêu của khách nước ngoài cũng sụt giảm 22%.

Theo Tổng Cục trưởng Yuthasak, tổng lượng khách nước ngoài tới Thái Lan ước tính giảm khoảng 6 triệu lượt người trong năm nay.

Du lịch là ngành mũi nhọn của Thái Lan khi số tiền chi tiêu của du khách nước ngoài tại Xứ sở chùa Vàng lên tới 1.930 tỷ baht (61,15 tỷ USD) trong năm ngoái, chiếm 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

[Dịch COVID-19: Thái Lan phạt nặng những ai trốn cách ly]

Chính phủ Thái Lan tuần qua tuyên bố sẽ phê chuẩn gói cứu trợ khẩn cấp trị giá hơn 3,2 tỷ USD trong ngày 10/3 nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp và người nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 9/3 tuyên bố sẽ không có bất kỳ khoản hỗ trợ bằng tiền mặt nào như vậy.

Giáo sư kinh tế tại Đại học của Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) dự đoán nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á có thể chỉ đạt mốc tăng trưởng chưa đầy 1% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,4% hồi năm ngoái - vốn đã là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Cố vấn Thống đốc Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) Chantavarn Sucharitakul cho biết BoT sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến giá dầu mỏ, cũng như thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời sẽ thảo luận các vấn đề này trong cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ vào ngày 25/3 tới.

Tháng trước, BoT đã cắt giảm lãi suất 2,5 điểm xuống mức thấp kỷ lục 1,0%. Trong khi đó, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều dự báo lãi suất thậm chí còn tiếp tục giảm thêm trong tháng này.

Cũng trong ngày 9/3, theo hãng tin Blooberg, trước tình hình lây lan dịch COVID-19 trên diện rộng, công ty công nghệ Grab quyết định đóng cửa các văn phòng ở Singapore (trụ sở chính) và Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.