Điện Biên: Giông lốc, mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hại

Ngay sau khi xảy ra giống lốc kèm mưa lớn, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng tại chỗ, tập trung khắc phục, rà soát thiệt hại nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.
Điện Biên: Giông lốc, mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hại ảnh 1Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bị đổ tường và tốc mái do mưa lớn, gió lốc xảy ra vào đêm 17/4. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại tỉnh Điện Biên, trận giông lốc kèm mưa lớn, cục bộ có nơi xảy ra mưa đá diễn ra vào đêm 17/4 và rạng sáng ngày 18/4 đã khiến một số nhà dân bị hư hại.

Ngay trong sáng 18/4, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng tại chỗ, tập trung khắc phục, rà soát thiệt hại nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.

Ông Lò Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 17/4, trên địa bàn xã bất ngờ xảy ra giông lốc và mưa lớn, làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hại. Bước đầu xác định có 2 nhà dân tại bản Huổi Cắm và Nà Lấu bị hư hại phần mái nhà.

Chính quyền xã đã huy động các lực lượng xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và rà soát, thống kê thiệt hại do giông lốc gây ra trên địa bàn.

Còn tại huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), trận giông lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào lúc hơn 20 giờ ngày 17/4 đã làm 15 ngôi nhà của dân tại các bản Na Cô Sa 1, Na Cô Sa 2, Na Cô Sa 3, Na Cô Sa 4, xã Na Cô Sa bị tốc mái. Trong đó, có 5 hộ thiệt hại hơn 90%, 3 hộ thiệt hại từ 50-70%, có 7 hộ thiệt hại dưới 50%.

Ngoài ra, mưa đá cũng gây thiệt hại về hoa màu và cây ăn quả của một vài hộ dân trên địa bàn xã Na Cô Sa. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây nên tại huyện Nậm Pồ khoảng 120 triệu đồng.

[Sơn La: Một người chết và một người bị thương do sét đánh]

Ngay trong sáng 18/4, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã bị ảnh hưởng của thiên tai vận động người dân trong bản cùng lực lượng dân quân tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

Riêng tại huyện biên giới Nậm Pồ, lực lượng Tổ dân vận cơ sở, Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, giúp bà con thu dọn hiện trường, đồ đạc, sửa sang lại nhà cửa, chở vật liệu, lợp lại mái nhà cho nhân dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, từ sau 21 giờ ngày 17/4 đến 3 giờ ngày 18/4, tỉnh Điện Biên có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30mm, một số nơi cao hơn như điểm đo mưa tự động Xuân Lao 68mm, Háng Lìa 62mm, Na Son 55mm, Tây Trang 44mm, Mường Mùn 40mm.

Dự báo trong khoảng 3 đến 6 giờ tiếp theo, tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/6 giờ, có nơi trên 50mm/6 giờ. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trong toàn tỉnh.

Đáng lưu ý, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng xảy ra tại các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trung bình tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục