Điện Biên: Số giáo viên được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tăng kỷ lục

Năm nay, Điện Biên có số lượng giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú nhiều kỷ lục với 43 thầy cô, nhiều hơn tổng số Nhà giáo Ưu tú của tỉnh trong cả 15 lần phong tặng trước cộng lại.

Các giáo viên nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Các giáo viên nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sáng 29/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 cho 43 nhà giáo tiêu biểu và tuyên dương, khen thưởng 26 học sinh và đạt giải, các giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2023-2024.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết đây năm địa phương này số giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú nhiều nhất, thậm chí nhiều hơn tổng số nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú trong 15 lần trước đây cộng lại.

Theo đó, toàn tỉnh có 82 Nhà giáo ưu tú. Có một nhà giáo đang được cấp trên xem xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

“Trong thời gian tới, ngành giáo dục Điện Biên sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành các điển hình tiên tiến, những tấm gương Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân tiêu biểu nhằm động viên các nhà giáo tiếp tục tâm huyết, tận tụy với nghề, tích cực tham gia đóng góp và xây dựng sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày một phát triển,” ông Đoạt nói.

Năm học 2023-2024, Điện Biên cũng đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia với 26 giải, tăng 16 giải so với năm học trước và là năm có số lượng học sinh đoạt giải nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó có 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 15 giải Khuyến khích, xếp thứ tự thứ 4 trên 7 tỉnh thuộc khu vực biên giới miền núi phía Bắc.

Theo ông Đoạt, kết quả trên là trái ngọt từ sự nỗ lực rất lớn của các em học sinh và các thầy cô giáo, bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, sự đồng hành của các phụ huynh.

vna_potal_dien_bien_trao_tang_danh_hieu_“nha_giao_uu_tu”_va_tuyen_duong_khen_thuong_hoc_sinh_gioi_quoc_gia__7247983.jpg
Tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho các em đạt thành tích cao trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 43 nhà giáo tiêu biểu. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng trao Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho 3 học sinh đạt giải Nhì, 8 học sinh đạt giải Ba và 3 giáo viên có thành tích xuất sắc trong tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 15 học sinh đoạt giải Khuyến khích, 5 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và nhiều cá nhân tiêu biểu.

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt,trong thời gian tới, ngành giáo dục Điện Biên sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi, học sinh năng khiếu với tất cả các cấp học. Địa phương sẽ từng bước nâng số lượng và chất lượng học sinh tham gia các kỳ thi cũng như số lượng và chất lượng giải các kỳ thi, cuộc thi từ cấp cơ sở, cấp tỉnh đến cấp quốc gia.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành với sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh nói riêng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục