Điền kinh, bơi lội có thể giành nhiều HCV hơn

"Lẽ ra điền kinh, bơi lội phải giành nhiều HCV hơn nữa"

Ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn thể thao Việt Nam đã đánh giá cao thành tích của các vận động viên nước ta tại SEA Games 27.
"Lẽ ra điền kinh, bơi lội phải giành nhiều HCV hơn nữa" ảnh 1Đội Shorinji Kempo của Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, ông Lâm Quang Thành đã đánh giá cao thành tích của các vận động viên nước ta tại Myanmar với 73 huy chương vàng (vượt chỉ tiêu 3 huy chương vàng), 86 huy chương bạc và 86 huy chương đồng.

Ông Lâm Quang Thành đánh giá đây là một kỳ SEA Games hết sức khó khăn với Đoàn thể thao Việt Nam khi một số nội dung thế mạnh không được đưa vào thi đấu như thể dục dụng cụ, đấu kiếm, một số nội dung bắn súng.

Thêm vào đó, một số môn võ bị trọng tài thiên vị khi chấm điểm đã hạn chế cơ hội giành huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam. Khó khăn hơn cả là chấn thương của các vận động viên trước và trong quá trình thi đấu. Điển hình là nhà vô địch thế giới wushu Trần Xuân Hiệp đã bị chấn thương và chỉ giành tấm huy chương bạc ở các nội dung sở trường. Võ sỹ Nguyễn Tấn Công ở môn Judo bị chấn thương lưng, buộc phải bỏ cuộc ở trận tranh huy chương đồng.

Tuy nhiên, vẫn có những võ sỹ vượt qua khó khăn đó như Lê Huỳnh Châu (Taewondo) gãy ngón tay nhưng vẫn thi đấu thành công để giành tấm huy chương vàng ở hạng cân 63kg.

Mặc dù đánh giá cao thành tích của điền kinh (10 huy chương vàng) và bơi lội (5 huy chương vàng), nhưng ông Lâm Quang Thành chưa hài lòng khi những môn thi đấu này lẽ ra phải giành được nhiều huy chương vàng hơn.

Tuy nhiên, ông khẳng định mỗi tấm huy chương vàng, bạc hay đồng đều có giá trị vì đó là thành quả của nỗ lực và quyết tâm cao của mỗi vận động viên cũng như các đội tuyển quốc gia.

Ông Lâm Quang Thành cho biết ngay sau khi kết thúc SEA Games 27, các đội tuyển quốc gia sẽ đánh giá lại lực lượng, rút kinh nghiệm và đề ra các kế hoạch tập luyện cụ thể để chuẩn bị cho Asiad 14 tại Incheon- Hàn Quốc.

Các môn thi đấu Olympic sẽ được tập trung đầu tư, đồng thời, các đội tuyển sẽ chọn những vận động viên hàng đầu tập luyện nhằm chuẩn bị cho Á vận hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục