Điện lực Khe Sanh phục hồi đường điện cho bà con thôn Cát, thôn Trĩa

Sáng 4/12 Điện lực Khe Sanh đã huy động 30 nhân lực vào trong 2 thôn Cát, Trĩa (Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị) để phục hồi nguồn điện cho đồng bào nơi đây..
Hình ảnh Điện lực Khe Sanh phục hồi lại đường điện cho bà con thôn Cát và thôn Trĩa của xã Hướng Sơn. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Cho đến thời điểm này, ở 2 thôn này đường chưa nối lại nên các công nhân Điện lực Khe Sanh vẫn phải leo bộ vào. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Công nhân Điện lực Khe Sanh vác cột điện và đường điện leo theo những dốc núi cheo leo. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Để làm lại các đường điện cho Hướng Sơn, các cán bộ công nhân Điện lực Khe Sanh phải khiêng vác cột điện, dây cáp băng rừng, lội suối (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Sáng 4/12 Điện lực Khe Sanh đã huy động 30 nhân lực vào trong 2 thôn Cát, Trĩa để giải quyết gấp rút nguồn điện cho đồng bào. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Dự kiến ngày 6/12 có thể đóng được điện cho 2 thôn này. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Tọa độ để đến được địa điểm khôi phục lưới điện (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
30 cán bộ công nhân vác cột, kéo cáp, gùi đồ lội bộ vào thôn Cát, thôn Trĩa (Xã Hướng Sơn/Quảng Trị)
Cho đến đầu tháng 12, xe 2 cầu cũng chỉ mới vào được vài thôn phía ngoài của xã Hướng Sơn, đường vào các thôn của xã vẫn chưa được thông hẳn. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Mặc dù phải thau nhau cùi đồ, vác cột, kéo cáp leo đèo, lội suối nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt những người công nhân trẻ. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Nếu phải bê vác thì thời gian vào đến hai thôn Cát, thôn Trĩa ít nhất cũng phải mất 6-8 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Đường đã bị trôi thành suối, song, mưa vẫn lác đác nhỏ nên công nhân di chuyển rất khó khăn, đi bộ cũng hết 4 tiếng mới vào đến nơi. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Nghỉ ăn trưa giữa đường (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Hình ảnh Điện lực Khe Sanh đang triển khai khắc phục các vị trị cột điện bị ngã đổ do ảnh hưởng của bão số 9 và số 10 để khôi phục lại toàn bộ lưới điện cho hai thôn Cát, thôn Trĩa thuộc xã Hướng Sơn. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Giám đốc Điện lực Khe Sanh Phan Gia Dương (áo xanh) cho biết: Đường đã bị trôi thành suối, song, mưa vẫn lác đác nhỏ nên công nhân di chuyển rất khó khăn, đi bộ cũng hết 4 tiếng mới vào đến nơi. Nếu phải bê vác thì thời gian lên gấp đôi. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Con đường vào thôn Trĩa, thôn Cát ngập trong bùn đất, những đoạn đường có thể đi xe vào cũng không có nhiều. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Quãng đường điện phải thi công trên vách núi dựng đứng và hiểm trở.(Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
(Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
(Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
(Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Có những đoạn đường phải đi qua giữa hai vách núi vô cùng hiểm trở. (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Vừa vác cột, cáp vừa phải dọn đường tìm lối đi (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Mặc dù kế hoạch là đóng điện vào ngày 6/12 nhưng đến 15h chiều 5/12 Điện lực Khe Sanh đã hoàn thành việc khôi phục điện cho bà con ở những thôn cuối cùng chưa có điện thuộc địa bàn xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
Các cán bộ công nhân Điện lực Khe Sanh và niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh: Thủy Trần/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục