Điện mừng nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi điện mừng với lãnh đạo Italy.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy (23/3/1973-23/3/2023), ngày 23/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Sergio Mattarella, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi điện mừng với Thủ tướng Giorgia Meloni.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy Antonio Tajani./.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ủy viên Ban lãnh đạo, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Italy Giancarlo Pajetta tham dự míttinh của nhân dân Thủ đô kỷ niệm ngày Quốc tế lao động và chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy thăm hữu nghị Việt Nam, 1/5/1965. (Ảnh: TTXVN)Ông Hoàng Tùng, Giáo sư Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và bà Tullia Carettoni, Phó Chủ tịch Thượng viện Italy tại lễ tiếp nhận hàng viện trợ của nhân dân Italy tặng Việt Nam, ngày 16/1/1974. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do ông Pietro Ingrao, Ủy viên Bộ Chính trị TW Đảng dẫn đầu, thăm hữu nghị Việt Nam, ngày 27/2/1974. (Ảnh: TTXVN)Ông Lê Đức thọ, Ủy viên Bộ Chính trị tiễn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do ông Paolo Bufalini, Ủy viên Ban Lãnh đạo và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Italy làm trưởng đoàn sang dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 6/9/1975. (Ảnh: TTXVN)Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Giuliano Bertuccioli, ngày 30/12/1975. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Định tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do bà Giglia Tedesco Tatò, Ủy viên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Italy, Phó Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu, ngày 15/2/1985. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Ông Nguyễn Đức Tâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đón bà Giglia Tedesco Tatò, Ủy viên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Italy, Phó Chủ tịch Thượng viện Italy sang thăm Việt Nam, ngày 12/2/1985. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN) Ông Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hội đàm với ông Antonio Bassolino, Ủy viên Ban lãnh đạo, Ủy viên Ban phối hợp chính trị Trung ương Đảng Dân chủ cánh tả Italy, ngày 16/7/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp ông Guido Fanti, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Italy thăm hữu nghị Việt Nam, Hà Nội, 20/1/1979. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Thủ tướng Phạm Văn Đồng trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình Rai-Radiotelevision của Italy, Hà Nội, 29/10/1978. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp Tổng thống Oscar Luigi Scalfaro trong chuyến thăm chính thức Italy, sáng 26/5/1997. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)Tổng thống Italy Carlo Azeglio Ciampi đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm chính thức Italy từ 25-29/5/2000. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)Thủ tướng Silvio Belusconi đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước Italy từ 9-13/12/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Thủ tướng Italy Silvio Belusconi và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực du lịch, ngày 12/12/2009. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVNLễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (ViettinBank) và Ngân hàng UniCredit S.p.A của Italy, Hà Nội, 5/5/2011. (Ảnh: TTXVN)Cựu đội trưởng Đội tuyển bóng đá Italy Fabio Cannavaro giao lưu cùng các bạn trẻ và người hâm mộ TP Hồ Chí Minh, ngày 8/1/2012. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)Sáng 21/6/2012, Thiện Nhân - em bé bị mẹ đẻ vứt bỏ trong vườn hoang khi vừa lọt lòng và bị thú rừng ăn mất bộ phận sinh dục cùng một chân, được phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục tại Bệnh viện Nhi Trung ương (với sự trợ giúp trực tiếp của bác sỹ Roberto De Castro (người Italy) và bác sỹ Tuệ Đinh, người Mỹ gốc Việt. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)Nữ du khách Italy làm quen với điệu múa Chăm trong Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tỉnh Ninh Thuận, ngày 15/10/2012. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)Giáo sư Romano Prodi, nguyên Thủ tướng Italy, nguyên Chủ tịch EC với sinh viên Học viện Ngoại giao tham dự buổi thuyết trình của Giáo sư với chủ đề: “Chính trị và hòa bình-hợp tác trên bình diện toàn cầu trong kỷ nguyên toàn cầu hóa” ở Hà Nội, ngày 18/3/2013. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Italy Giampaolo Di Paola thăm Việt Nam, Hà Nội, 10/1/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, Rome, 21/1/2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Đại sứ quán Italy chính thức khai trương Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Italy tại số 18, phố Lê Phụng Hiểu, ngày 11/4/2013. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi, thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác về vận chuyển hàng không Việt Nam-Italy, ngày 21/6/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân hội đàm với ông Ferrero Paolo, Tổng Bí thư Đảng tái lập Cộng sản Italy sang thăm Việt Nam, ngày 9/7/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Buổi làm việc giữa Đoàn Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Tổng Biên tập Vũ Văn Phúc dẫn đầu với lãnh đạo Đảng Những người Cộng sản Italy (PCI) trong chuyến thăm và làm việc tại Italy từ ngày 14-16/7/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Italy lần thứ nhất, ngày 22/7/2013. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)Trong chuyến thăm chính thức Italy, ngày 21/3/2014, tại Rome, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy-Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Italy Matteo Renzi thăm chính thức Việt Nam, ngày 9/6/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Domenico Rossi đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Italy cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, Hà Nội, 12/11/2014. (Ảnh: TTXVN)Thủ tướng Italy Matteo Renzi thăm Nhà máy Ariston tại Bắc Ninh, ngày 10/6/2014, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 6/11/2015, tại Hà Nội, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đến thăm Khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Hội đồng Tư pháp Tối cao Italy trong chuyến thăm Italy từ ngày 9-14/5/2017. (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)Nhạc trưởng Oliver Ochanine chỉ huy dàn nhạc tại buổi hoà nhạc “Gioacchino Rossini Gala Concert” kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Italy và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy-Việt Nam, ngày 4/6/201. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng sách về Bác Hồ cho Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, ngày 6/6/2019. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Ông Diego Vecchiato, Quan chức phụ trách đối ngoại vùng Veneto trao Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với Vùng Veneto (Italy) cho Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy Nguyễn Đức Thanh, ngày 26/1/2018. (Ảnh: Nguyễn Thanh Bình/TTXVN)Đại sứ quán Italy tại Việt Nam phối hợp cùng Quỹ IBLA tổ chức hòa nhạc đặc biệt nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy, Hà Nội, 16/3/2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Người mẫu trình diễn trang phục trong bộ sưu tập thời trang Thu Đông của các nhà thiết kế Việt và Italy, tại Tuần lễ thời trang Việt-Italy 2018, ngày 18/3/2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Thiếu nữ Italy duyên dáng trong tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống Việt Nam tại chương trình trình diễn áo dài, nón “Bài thơ” tại Liên hoan Sinh viên Việt Nam 2018 ở Italy, ngày 9/5/2018. (Ảnh: Quang Thanh/TTXVN)Công ty TNHH Piaggio Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp Italy đầu tư tại Việt Nam nhiều năm qua. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)Dịch giả Italy Andrea Catone tặng cuốn sách “Hồ Chí Minh-Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” cho Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ tại buổi giới thiệu sách ở Rome, ngày 12/4/2019. (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tại Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonion Alessandro ký Chương trình hành động về hợp tác giáo dục giữa hai nước giai đoạn 2019-2022, ngày 6/6/2019. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Thứ trưởng Andrea Cioffi ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Italy về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ngày 20/6/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Chủ tịch Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Italy (ANAC) Raffaele Cantone ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa hai nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 26/9/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Italy (PCI) phụ trách lĩnh vực giáo dục Luca Cangemi phát biểu tại cuộc họp mặt, trao đổi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019) tại vùng Sicily, miền Nam Italy, ngày 8/11/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)Bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, chiều 7/9/2021, tại Vienna (Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Itaty Roberto Fico. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tiếp nhận tượng trưng 812.060 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ và nhân dân Italy ủng hộ Việt Nam, Hà Nội, ngày 14/9/2021. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)Chương trình “Hồn Việt” giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam được sinh viên học tiếng Việt tại khoa châu Á và Bắc Phi học, trường Đại học Ca’ Foscari, thành phố Venice (Italy) tổ chức, ngày 25/2/2022. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao Italy Manlio Di Stefano đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Italy, ngày 8/6/2022. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Hội thảo Hợp tác kinh tế Việt Nam - Italy với chủ đề "Việt Nam-Điểm đến kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Italy" do Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Pisa và Phòng Thương mại Italytại Việt Nam (ICHAM) phối hợp tổ chức, ngày 5/7/2022. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)Nhân chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, chiều 14/12/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang ký trực tuyến Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa TTXVN và hãng Thông tấn ANSA của Italy, 20/2/2023. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Trong suốt 50 năm qua, đặc biệt, từ khi 2 nước nâng tầm lên Quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2013, quan hệ Việt Nam-Italy luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước thường xuyên vun đắp, củng cố...
Năm 2022, dù có nhiều khó khăn, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Italy vẫn đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 6,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021.
Dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy là cột mốc quan trọng, đánh dấu tình hữu nghị và quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa song phương ngày càng phát triển.
Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro mong rằng Việt Nam và Italy có thể phát triển thể thao golf vươn tầm quốc tế để tổ chức và tham dự những giải đấu lớn như Ryder Cup.
Tiếng Việt đã thành môn học chính thức tại Đại học Ca’ Foscari và Đại học Đông Phương Naples; và văn hóa, nghệ thuật, võ cổ truyền và ẩm thực Việt Nam cũng ngày càng được nhiều người Italy yêu thích.
Ngày 8/12, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quan điểm của Chương trình phát triển Chính phủ số là phát triển các dịch vụ số bao trùm, rộng khắp dựa trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, đối tượng phục vụ.
Việt Nam và Campuchia nhất trí đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, logistics, phát triển các cửa khẩu, hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.
Sáng 8/12, Quốc hội thảo luận về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.
Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia đều nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, mở một cánh cửa giao thương mới và nối thêm một nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc
Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Hà Nội được thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết và cấp bách nhằm khơi thông các điểm “nghẽn” pháp lý.
Sáng 8/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Sau Lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey, sáng 8/12, tại Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet tiến hành hội đàm cấp cao.
Sáng 8/12/2025, tại Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng).
Sáng 8/12/2025, tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945–10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cần Thơ.
Hôm nay, Quốc hội sẽ làm việc về nhiều dự án lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Bà Tẩn Thị Quế sinh ngày 17/7/1979, quê quán xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu; trình độ: Đại học Sư phạm ngành Sinh-Hóa, Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng; cao cấp lý luận chính trị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy trong hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.
Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao đặt ra hết sức cấp thiết, góp phần tạo động lực, sức mạnh mới đẩy lùi thách thức.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Gặp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân.
Kế hoạch hành động của Chính phủ đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Chủ tịch QH nhấn mạnh Việt Nam cam kết xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, an toàn, góp phần phát triển thế giới.
Thủ tướng nhắc nhở các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2025 và 5 năm 2021-2025; tạo thế, tạo đà, tạo lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 không còn nhiều, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường và có nhiều thách thức lớn như cạnh tranh chiến lược.
Việc khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zagreb được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới để hai nước Việt Nam và Croatia khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại lễ trao giải VinFuture, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những công trình nghiên cứu này sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của xã hội vào sức mạnh của khoa học và công nghệ trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Amazon mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để tăng cường sản xuất, phát triển sản phẩm trong hệ sinh thái Amazon tại Việt Nam.