Tuy nhiên, đây chỉ là một cuộc diễn tập, bắt đầu khi Hội đồng An ninh Quốc giacảnh báo một trận động đất mạnh 8,2 độ richter ở khu vực Tây Bắc Sumatra thuộcIndonesia có thể tạo nên sóng thần ở Langkawi. Hội đồng này yêu cầu giới chức trênđảo nhanh chóng sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm và chuyển đến nơi cưtrú an toàn.
Cảnh sát giao thông bắt đầu đổ đi thông báo cho cư dân trong vùng phải rời nhàcửa của họ. Các lực lượng phòng cháy và cứu hộ, y tế, dân phòng, lực lượng ansinh và Ủy ban an ninh và phát triển làng mạc đã vào cuộc.
Các lực lượng này đã hỗ trợ người dân sống ở các làng Kuala Melaka, Kuala Muda,Batu Ara, Kuala, Kuala Teriang, Paya Laut và Ranggut di chuyển đến ba địa điểman toàn trên đảo.
Trong đợt diễn tập này, nhiều tình huống giả định cũng đã được đưa ra như chuyểncác cụ già bị bệnh nằm liệt giường, phụ nữ có thai và các trẻ sơ sinh.
Buổi diễn tập đã diễn ra nhanh gọn và đạt được yêu cầu là kiểm tra khả năng sẵnsàng về thông tin liên lạc, xem xét lại sự ứng trực và mức phản ứng khẩn cấptrước lời cảnh báo sóng thần.
Trước những thiệt hại do thiên nhiên mang đến khắp thế giới thời gian gần đây,18 quốc gia nằm ở gần Ấn Độ Dương gồm Australia, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia,Kenya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Oman,Pakistan, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Tanzania and Timor Leste đã đồngthời tổ chức một đợt diễn tập cảnh báo sóng thần mang tên "Sóng Đại Tây Dương 09". Buổi diễn tập được tổ chức vào đúng Ngày giảm thiểu thiên tai thế giới 14/10.
Tại Malaysia, kịch bản đợt diễn tập được tổ chức tại Kuala Teriang và KualaMelaka ở đảo Langkawi./.