Trong nhiều năm qua, các nhà phân tích từng dự đoán trong một ngày không xa,điện thoại thông minh sẽ thay thế các dòng điện thoại cơ bản với doanh số điệnthoại thông minh toàn cầu sẽ vượt xa điện thoại thông thường.
Theo báo cáo mới của IDC, doanh số điện thoại thông minh sẽ đạt 918,6 triệu chiếcnăm 2013, chiếm 50,1% tổng doanh số thiết bị di động. Doanh số sản phẩm di độngthông minh đến năm 2017 dự kiến đạt 1,5 tỷ chiếc, chiếm 2/3 doanh số điện thoạithông minh toàn cầu.
Theo IDC, hai nguyên nhân chủ yếu giúp doanh số điện thoại thông minh tăng cao là thiết bị có thểlướt web, truy cập e-mail, định vị toàn cầu GPS, và tìm kiếm nhà hàng, khách sạnthông qua các ứng dụng trên mạng xã hội, ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó quan trọng khác là giá bán điện thoại thông minh giảmnhanh.
Còn nguyên nhân thứ hai là các công ty cung cấp dịch vụ mạng di động trêntoàn cầu đang bắt đầu triển khai mạng 4G tốc độ cao nên đã khuyến khích người sửdụng tìm đến các sản phẩm có thể kết nối Internet trên mạng di động thế hệ mớinày.
Nhu cầu tăng mạnh nhất ở các nước đang phát triển với dân số lớn như Trung Quốc,Brazil và Ấn Độ.
Theo IDC, đây là một sự dịch chuyển lớn bởi từ trước đến nay,doanh số điện thoại thông minh toàn cầu đang chủ yếu tập trung vào các thịtrường phát triển như Mỹ.
Tuy vậy, hiện nay người dùng ở những nước kém phát triển đang có xu hướng tiếpcận với nhiều dòng điện thoại thông minh. Do đó, doanh số điện thoại thông minhở các nước đang phát triển dự kiến vượt doanh số tại Mỹ trong một tương lai gần.
Theo số liệu thống kê, trong năm 2012, doanh số điện thoại thông minh tại TrungQuốc đã vượt qua doanh số tại Mỹ.
IDC cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ là thị trường điện thoại thông minh lớn nhấtthế giới trong năm 2013 với sản lượng đạt 301,2 triệu chiếc, tiếp theo là Mỹ,Anh, Nhật Bản và Brazil./.